Từ hôm nay, tự ý đăng ảnh người khác lên Facebook bị phạt tới 20 triệu đồng

15/04/2020 - 05:20

PNO - Ngoài hành vi đăng ảnh chưa xin phép, nếu đăng thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự người khác lên Facebook sẽ bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng.

Từ hôm nay, 15/4/2020, Nghị định 15/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định 174/2013/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử chính thức có hiệu lực.

Tại Điều 102 nêu mức phạt hành vi "Vi phạm quy định về lưu trữ, cho thuê, truyền đưa, cung cấp, truy cập, thu nhập, xử lý, trao đổi và sử dụng thông tin" có một số điểm đáng lưu ý.

Điểm e, khoản 3, Điều 102 Nghị định nêu rõ, phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi: Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Tự ý đăng ảnh người khác lên Facebook sẽ bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng.
Từ ngày 15/4, tự ý đăng ảnh người khác lên Facebook sẽ bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng

Ngoài ra, một số hành vi có cùng mức phạt như: Tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Nghe, ghi âm cuộc đàm thoại trái pháp luật; Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác...

Trong Nghị định 15/2020/NĐ-CP, tại Điều 94, khoản 2, Điểm e: phạt tiền 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi: Gửi thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo đến người nhận nhưng chưa được sự đồng ý của người nhận. 

Tại khoản 6, cũng trong Điều 94 quy định phạt từ 60 - 80 triệu đồng với hành vi: Gửi hoặc phát tán tin nhắn rác, thư điện tử rác, phần mềm độc hại; Khai thác, sử dụng các số dịch vụ, số thuê bao viễn thông không đúng mục đích. Trong Nghị định 174/2013/NĐ-CP, hành vi này bị phạt từ 40 - 50 triệu đồng.

Nghị định 15/2020/NĐ-CP tăng 110 điều so với Nghị định 174/2013/NĐ-CP, thành 224 điều. Nghị định được ban hành ngày 3/2/2020. 

Minh Tú

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
  • Tuấn Anh 15-04-2020 14:43:49

    Tôi thì tuyệt đối không dùng FB, nhưng nếu như theo quy định này thì nếu ai đó mà đăng ảnh con cháu mình, hoặc ảnh con cháu khác ngoài xã hội (các cháu bé) thì có bị phạt không??? Các cháu nhỏ thì biết gì để mà xin phép hoặc đồng ý cho phép??? Kể cả người lớn, khi đăng ảnh thì bằng chứng đã xin phép thì phải như thế nào? Bằng văn bản cam kết hay chứng thực của cấp có thẩm quyền???

    • nguyen kim phuong

      nếu bị đăng đi truy tìm rồi thưa kiện quí vị sẻ biết được sướng hay khổ như thế nào

    • Tuấn Trần

      k muốn nói là dân trí thấp nhưng í của nhà nước k phải như vậy.Đăng với điều kiện là xúc phạm người khác hay là bị tố cáo thôi. Còn đăng lên chả gây ra chuyện thì có j đâu?

  • nguyễn lam 15-04-2020 08:15:34

    đến h mới có luật này...

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI