Tự đưa chân vào xe máy đang chạy để dàn cảnh móc túi, trộm 28 triệu đồng

26/09/2019 - 20:50

PNO - Thấy anh Diệp để cọc tiền trong túi, Ngọc áp sát xe, dùng chân phải đưa vào xe máy của nạn nhân để đồng bọn tiếp cận trộm tài sản.

Công an quận 10 vừa phối hợp với người dân bắt giữ một nhóm đối tượng dàn cảnh lấy trộm tiền của người đi đường. Đáng nói, thủ đoạn của các đối tượng rất táo tợn.

Tu dua chan vao xe may dang chay de dan canh moc tui, trom 28 trieu dong
Nhóm đối tượng dàn cảnh trộm tài sản

Theo đó, sáng 23/9, các đối tượng Nguyễn Minh Ngọc - 39 tuổi, ngụ tại quận 7, Nguyễn Văn Diệp - 38 tuổi, sống lang thang, Trịnh Minh Dương - 43 tuổi, sống lang thang - chạy xe máy trên đường tìm "con mồi".

Khi đến trước nhà số 201 Ba Tháng Hai, phường 9, quận 10, nhóm này phát hiện anh  Phạm Ngọc Diệp - 42 tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh, TP.HCM - chạy xe máy cùng chiều, trong túi quần có một cọc tiền. Ngọc liền điều khiển xe máy áp sát xe anh Diệp, dùng chân phải đưa vào xe anh Diệp rồi giả vờ la, kêu bị đau.

Anh Diệp dừng xe để xem xét thì đối tượng Nguyễn Văn Diệp chở đối tượng Dương áp sát, lấy trộm cọc tiền trong túi quần anh Diệp với tổng số tiền hơn 28 triệu đồng rồi tăng ga bỏ chạy.

Phát hiện bị mất tiền, anh Diệp tri hô, đuổi theo các đối tượng trộm cắp. Lúc này, anh Nguyễn Hải Đăng - 29 tuổi, công tác tại Công an phường 12, quận 10 - và anh Nguyễn Minh Tân - 43 tuổi, người đi đường - cùng 1 trinh sát hình sự Công an quận 10 truy đuổi theo 3 đối tượng trộm cắp.

Đến trước số 399 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 10, anh Đăng và anh Diệp bắt giữ được đối tượng Ngọc; anh Tân và trinh sát hình sự Công an quận 10 truy đuổi và bắt giữ 2 đối tượng còn lại tại ngã ba xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Hoàng Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI