Nửa tháng, 2 thanh niên gây ra 8 vụ cướp giật, trộm cắp ở TP.HCM

04/09/2019 - 16:37

PNO - Từ ngày 15/8 đến lúc bị bắt, Đông và Phúc liên tục thực hiện 8 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản ở quận Gò Vấp và Bình Thạnh, TP.HCM.

Ngày 4/9, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ Phạm Văn Đông (23 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) và Huỳnh Ngọc Thiên Phúc (17 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó, rạng sáng 1/9, Tổ Hình sự đặc nhiệm Công an quận Gò Vấp tuần tra trên đường Phạm Huy Thông, phường 6, quận Gò Vấp thì phát hiện Đông chở Phúc trên xe máy không biển số nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Nua thang, 2 thanh nien gay ra 8 vu cuop giat, trom cap o TP.HCM
Đông và Phúc tại cơ quan công an

Qua kiểm tra, trinh sát phát hiện trên người Đông có một điện thoại di động, nhiều giấy tờ, thẻ ngân hàng với dấu hiệu nghi vấn.

Đông khai nhận, chiếc điện thoại là tài sản cướp giật được ở phường 7, quận Bình Thạnh, còn chiếc xe máy trộm được tại phường 4, quận Gò Vấp vào ngày 15/8.

Đông, Phúc tiếp tục khai nhiều vụ phạm pháp khác như: chiều 30/8, Đông và Phúc giật 1 điện thoại di động của 1 phụ nữ mang thai trên đường Trần Quốc Tuấn, phường 1, quận Gò Vấp, đem bán được 700.000 đồng, chia nhau tiêu xài.

Tổng cộng, từ ngày 15/8 đến lúc bị bắt, Đông và Phúc liên tục thực hiện 8 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản ở các phường 1, 3, 4 của quận Gò Vấp và phường 7, quận Bình Thạnh. Tuy nhiên, trong số này, chỉ có 1 vụ, bị hại đến công an trình báo.

Công an quận Gò Vấp thông báo, những ai là nạn nhân trong các vụ trộm cắp, cướp giật tài sản mà Phúc và Đông thực hiện, nên đến cơ quan điều tra Công an quận Gò Vấp cung cấp thông tin.

Thăng Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI