Tự cắt “của quý” rồi nhảy lầu tự tử

15/01/2016 - 07:30

PNO - Đang còn điều trị tại bệnh viện vì trước đó đã tự cắt "của quý", nam thanh niên lại bất ngờ nhảy lầu tự tử.

Theo thông tin ban đầu được biết, đó là nam bệnh nhân S. (SN 1990, ngụ xã Đông Thành, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) có dấu hiệu bị bệnh tâm thần.

Tu cat “cua quy” roi nhay lau tu tu
Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ - nơi anh S. nhảy lầu tự tử.

Theo đó, vào ngày 12/1, S. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ trong tình trạng tinh thần không tỉnh táo, trên người có nhiều vết thương vì đã tự tay cắt 1/3 “cậu nhỏ” của mình, đồng thời còn tự đâm vào bụng, cổ.

Thế nhưng, khi vẫn còn đang điều trị làm lành các vết thương, khoảng 9 giờ sáng 14/1, S. lại trốn ra ban công tầng 6 của bệnh viện nhảy lầu tự tử. Kết quả, S. được chẩn đoán bị chấn thương nặng ở ngực, gãy tay, chân...

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, trước khi S. nhảy lầu tự tử hơn 10 phút, bác sĩ có khám cho S. và thấy các vết thương tiến triển tốt, tâm lý S. lúc đó vẫn ổn định. Thế nhưng không hiểu sao ít phút sau S. nhảy lầu.

Được biết, ông ngoại của S. cũng đang được điều trị tại đây sau khi bị S. làm bị thương.

Đức Thụ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI