DIỄN ĐÀN "GIA ĐÌNH SỐNG XANH - SỨC KHỎE LÀNH MẠNH"

Từ căn bếp nhà tôi, “mầm xanh” đã nẩy

21/10/2025 - 08:47

PNO - Trong bếp nhà tôi có 3 chiếc thùng màu khác nhau. Con gái tôi mới tám tuổi, giờ đã thuần thục: đồ ăn dư và lá rau vào thùng hữu cơ; chai, lon, giấy sạch vào thùng tái chế; còn lại sang thùng thứ ba.

Tôi hay đùa: “Gia đình mình có 3 luật và 2 nụ cười. Luật là 1-2-3, nụ cười là trước bữa ăn và sau khi dọn rác”. Nếp nhà ấy được bắt đầu từ những điều khó quên.

Tác giả (bìa trái) và thành viên câu lạc do mình sáng lập tích cực thu gom rác, gieo mầm sống xanh cho cộng đồng
Tác giả (bìa trái) và thành viên câu lạc do mình sáng lập tích cực thu gom rác, gieo mầm sống xanh cho cộng đồng

Những buổi chiều mưa đi làm về qua con kênh, đập vào mắt tôi là dòng nước đen xì, túi ni lông, hộp xốp nổi thành mảng. Ở dòng kênh khác, người đi câu vừa hạ mồi đã vội kéo lên vì mắc vào các mảnh nhựa... Tôi tự hỏi có phải chúng ta đã quen mắt đến mức cứ mặc kệ dòng kênh “kêu cứu”, đó không phải chuyện của mình... Từ đó, tôi dặn lòng sẽ bắt đầu hành động, từ những việc nhỏ nhất trong tầm tay.

Năm 2017, tôi rủ vài người bạn, cuối tuần rủ nhau đi nhặt rác, trồng cây, hướng dẫn phân loại rác cho từng hộ trong hẻm. Nhóm dần thành Câu lạc bộ Thực hành Sống xanh. Tôi thích chữ “thực hành”: nói ít, làm nhiều; việc lớn đến từ chuỗi thói quen nhỏ.

Chúng tôi phối hợp với khu phố, đoàn thanh niên, hội phụ nữ; khi thì dựng điểm thu gom đồ điện tử, khi thì làm vườn ươm cây bản địa, rồi chờ ngày đem trồng. Mỗi khi đi ngang một luống cây mình đã ươm, tôi cảm thấy rất ấm áp.

Có buổi mưa dầm dề, chỉ đôi ba người đến điểm hẹn. Có hôm vườn ươm bị phá, cây non gãy rạp. Tôi mệt, định buông xuôi. Nhưng rồi tin nhắn của một người mẹ: “Từ hôm gặp chú, con bé về nhà tự dán nhãn thùng rác và dặn cả nhà phân loại”, hay hình ảnh một cụ ông đẩy xe chở chai nhựa tới điểm tái chế… đã tiếp thêm động lực để tôi làm tiếp.

Tác giả (đứng giữa) và các thành viên câu lạc do mình sáng lập tích cực trồng cây, giữ môi trường xanh sạch.
Tác giả (đứng giữa) và các thành viên câu lạc do mình sáng lập tích cực trồng cây, giữ môi trường xanh sạch.

Quan trọng hơn cả là giữ môi trường xanh, sạch không dừng ở câu lạc bộ mà thấm vào nếp nhà. Vợ tôi tinh ý, kiên nhẫn bày biện góc phân loại sao cho đẹp mắt để con hứng thú. Con gái thì biến giờ đổ rác thành một trò chơi điểm thưởng, ai làm đúng nhận một ngôi sao dán lên cửa tủ lạnh. Khi đi siêu thị, con chủ động nói không cần túi ni lông.

Từ trong nhà bước ra ngoài ngõ, tôi dần học cách “đủ dùng”. Điện thoại đã qua nhiều năm vẫn còn dùng; máy tính cũ, ráp lại pin, vẫn gõ được bài. Mỗi lần chiến thắng cơn “thèm” một món rẻ mà mau hỏng, tôi thấy nhẹ người. Bởi rác không chỉ nằm trong thùng - rác còn nằm trong thói quen muốn thay ngay, bỏ ngay đồ đang dùng. Tôi nhận ra ít đồ hơn, bớt vướng víu, lòng yên hơn.

Đừng đợi một chiến dịch hoành tráng mới bắt đầu. Hãy đặt 3 chiếc thùng trong bếp. Hãy từ chối túi ni lông ngay hôm nay. Hãy sửa lại một món đồ thay vì bỏ đi. Hãy kể cho con nghe vì sao con người cần bóng mát của cây…

Con gái tôi đã quen với việc phân loại rác
Con gái tôi đã quen với việc phân loại rác

Sống xanh không chỉ làm thành phố nhẹ rác, mà còn làm bữa cơm nhà có thêm chuyện để kể, làm đứa trẻ học được cách quan tâm, làm vợ chồng bớt tranh luận vì những thứ không cần thiết.

Khi cả nhà cùng đặt tay vào chiếc thùng 1-2-3, môi trường cũng “mỉm cười” với chúng ta. Khi cả nhà hạnh phúc, môi trường cũng hạnh phúc; và khi môi trường an lành, mái nhà càng ấm áp.

Diễn đàn “Gia đình sống xanh - sức khỏe lành mạnh” với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam

Bảo vệ môi trường đang trở thành một phần quan trọng trong lối sống hiện đại và phát triển bền vững. Trong số các phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, 3R (giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế) là mô hình được nhiều quốc gia khuyến khích để xây dựng một cộng đồng sống xanh. Hiện nay, tại Việt Nam, có nhiều gia đình đã chọn lối sống này để góp phần bảo vệ môi trường cũng như bảo vệ sức khỏe cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Diễn đàn “Gia đình sống xanh - sức khỏe lành mạnh” nhằm tìm kiếm, lan tỏa các hành động, ý tưởng, mô hình, sản phẩm thiết thực trong việc tiêu dùng xanh, tái chế, tái sử dụng, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và bảo vệ môi trường của các gia đình, cá nhân...

Bạn đọc cá nhân, gia đình (học sinh, sinh viên, bà nội trợ…) có thể gửi bài viết khoảng 600 từ, kèm tối đa 5 hình chia sẻ về một trong các nội dung sau:

- Bạn và gia đình đã áp dụng lối sống xanh như thế nào? (Sử dụng sản phẩm xanh, giảm rác thải, tái sử dụng, tái chế sản phẩm, tiết kiệm năng lượng…).

- Kể về sáng kiến tái chế hoặc sản phẩm xanh của bạn góp phần mang lại hiệu quả xã hội.

Bài viết xin gửi đến: songxanh@baophunu.org.vn. Bài viết chọn đăng sẽ được trả nhuận bút theo quy định của Báo Phụ Nữ TPHCM.

Nguyễn Bá Hội (TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI