Trượt chân khi câu cá, bé trai tử vong, bé gái nguy kịch

20/08/2020 - 08:58

PNO - Đang câu cá với ông nội, bé B. bị trượt chân và kéo theo bé V. cùng rơi xuống sông.

 

Bác sĩ đang chăm sóc cho bé V., ảnh BVCC
Bác sĩ đang chăm sóc cho bé V - Ảnh: BVCC

Sáng 20/8, bác sĩ CKI Nguyễn Hà Phương – Đơn vị Hồi sức nhi - Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết, bệnh viện đã cấp cứu cho bé T.N.T.V. (9 tuổi, ở Thủ Đức) bị đuối nước do rơi xuống sông khi đang đi câu cá cùng hai anh họ và ông nội.

Theo đó, sáng 10/8/2020, bé V. cùng với 2 anh họ được ông nội dẫn đi câu cá. Trong lúc đang chơi đùa, một trong hai anh họ của bé V. là bé B. trượt chân. Trong lúc chới với, B. kéo theo bé V. rơi từ thành cầu rớt xuống giữa sông. Thấy vậy, ông nội của các bé lập tức tri hô kêu cứu.

Khoảng 10 phút sau tai nạn bé V. mới được đưa lên bờ trong tình trạng hôn mê không có phản xạ, da tím tái, ngưng thở. Bé được mọi người ép tim, thổi ngạt, xốc nước. Khi thấy bé có phản ứng ho, ông nội của bé nhanh chóng chở bé đến bệnh viện Thủ Đức để cấp cứu.

Về phần bé B. phải đến 30 phút sau tai nạn mọi người mới tìm thấy thi thể của bé.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, bé V. đã qua cơn nguy kịch. Sáng 14/8 bé đã được chuyển qua khoa Nhi để theo dõi điều trị tiếp và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Phương khuyến cáo, mùa hè là khoảng thời gian vui chơi của trẻ chính vì vậy phụ huynh nên lưu ý cho trẻ chơi ở những nơi an toàn, có thể kiểm soát được. Đồng thời các bậc phụ huynh có con em nhỏ cũng nên trang bị cho mình các kiến thức về sơ cấp cứu đúng cách và kịp thời để hạn chế tối đa những thương tổn cho trẻ khi tai nạn xảy ra. Như trường hợp trên, rất may bé được người dân hồi sức kịp thời, nếu không bé có thể chịu di chứng nặng nề từ việc tổn thương não thậm chí đe doạ đến cả tính mạng.

Bên cạnh đó cha mẹ hãy cho trẻ học bơi hoặc dạy cho trẻ những kỹ năng thiết yếu để có khả năng tự phòng vệ và bảo vệ bản thân trong trường hợp không có người lớn bên cạnh.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI