Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN TPHCM thắp hương tưởng nhớ Nữ tướng Nguyễn Thị Định

25/08/2022 - 05:58

PNO - Chiều 24/8, lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN TPHCM đã đến thắp hương nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất Nữ tướng Nguyễn Thị Định (26/8/1992 - 26/8/2022).

Đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do bà Đỗ Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam - làm trưởng đoàn đã đến thắp hương tưởng nhớ vị nữ tướng, người lãnh đạo phong trào phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Định tại nhà riêng của bà lúc sinh thời - 218 Pastuer, Q.3, TPHCM.

Trong hình là Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo thăm hỏi người thân của nữ tướng Nguyễn Thị Định
Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (đứng thứ 3 từ phải qua) thăm hỏi người thân Nữ tướng Nguyễn Thị Định

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết, trong ngày 25/8, đoàn công tác của Trung ương Hội sẽ có mặt tại tỉnh Bến Tre, quê hương của nữ tướng Nguyễn Thị Định để cùng người thân và nhân dân tổ chức lễ giỗ lần thứ 30 ngày mất nữ tướng tại đền thờ bà thuộc xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm. Ngoài hoạt động trên, tại Hà Nội, Trung ương Hội cũng tổ chức lễ giỗ ấm cúng để tưởng nhớ vị nữ tướng có công lớn đối với phong trào cách mạng và phong trào phụ nữ của cả nước.

* Chiều cùng ngày, đoàn cán bộ Hội LHPN TPHCM gồm bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch, bà Trần Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch và lãnh đạo các ban của Thành Hội cũng đã đến thắp hương tưởng niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM cũng đã cùng với đoàn cán bộ Hội LHPN TP.HCM đến thắp hương tưởng nhớ nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất nữ tướng Nguyễn Thị Định
Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - thắp hương tưởng nhớ Nữ tướng Nguyễn Thị Định

Bà Nguyễn Thị Định sinh ngày 15/3/1920 tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Bà tham gia cách mạng khi vừa tròn 16 tuổi. Năm 1940, bà bị Pháp bắt và biệt giam tại nhà tù Bà Rá, tỉnh Bình Phước. Năm 1961, bà được bầu làm Hội trưởng Hội LHPN giải phóng miền Nam.

Năm 1965, bà được cử làm Phó Tổng tư lệnh Lực lượng Võ trang giải phóng miền Nam Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội LHPN giải phóng miền Nam Việt Nam.

Năm 1974, bà được phong quân hàm Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Từ tháng 6/1980 đến năm 1992, bà là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam (1982 - 1992), Chủ tịch Hội Hữu nghị đoàn kết Việt Nam - Cuba, Phó Chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ dân chủ thế giới, Ủy viên đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.

Bà được tặng thưởng nhiều huân chương và huy chương: Huân chương Chiến công hạng nhất; Huân chương Quân công hạng nhất; Huân chương Chống Mỹ cứu nước hạng nhất. Được Đảng và Chính phủ Cuba trao tặng Huân Chương HiRon và nhiều Huân chương khác.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM cũng đã cùng với đoàn cán bộ Hội LHPN TP.HCM đến thắp hương tưởng nhớ nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất nữ tướng Nguyễn Thị Định
Đoàn cán bộ Hội LHPN TPHCM đến thắp hương tưởng nhớ nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất Nữ tướng Nguyễn Thị Định

Bà mất ngày 26/8/1992 (nhằm ngày 28/7 âm lịch), thọ 72 tuổi. Năm 1995, bà đã được Đảng và Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

Thu Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI