Trung tâm thương mại, siêu thị đìu hiu dù là cuối tuần

09/02/2020 - 15:03

PNO - Tâm lý hạn chế đến chỗ đông người của nhiều người dân do lo ngại lây nhiễm virus corona khiến các siêu thị, trung tâm thương mại rơi vào cảnh đìu hiu dù là ngày cuối tuần.

 

Khác với cảnh người dân và du khách đổ về các trung tâm thương mại để tham quan mua sắm, theo ghi nhận của phóng viên Báo Phụ Nữ TP.HCM tại trung tâm thương mại Diamond Plaza chiều tối 8/2 quan cảnh rất vắng vẻ, chỉ lưa thưa một vài khách đến mua hàng tại lầu 1
Khác với cảnh người dân và du khách đổ về các trung tâm thương mại để tham quan mua sắm những ngày cuối tuần, theo ghi nhận của phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM tại Diamond Plaza chiều tối 8/2  rất vắng vẻ, chỉ lưa thưa một vài khách đến mua hàng tại lầu 1

 

Quan cảnh bên ngoài, ở mặt tiền đường Lê Duẩn cũng vắng vẻ đến lạ thường, theo một số bảo vệ cho biết mấy hôm nay trung tâm rất vắng vẻ, không khí mua sắm rất ảm đạm, nhiều nhân viên bán hàng chỉ biết đứng chơi chờ hết giờ làm việc rồi về nhà
Mặt tiền của Diamond, đường Lê Duẩn cũng vắng vẻ đến lạ thường, theo một số bảo vệ tại đây, mấy hôm nay trung tâm rất vắng vẻ, không khí mua sắm rất ảm đạm, nhiều nhân viên bán hàng chỉ biết đứng chơi chờ hết giờ làm việc rồi về nhà

 

Lầu 2 của trung tâm thương mại Vincom cũng lát đát một vài khách mua sắm, trong ảnh một cặp du khách người nước ngoài đeo khẩu trang chọn mua quần áo ở lầu 2
Lầu 2 của trung tâm thương mại Vincom - nơi vốn nhộn nhịp người mua sắm thời trang, hiện cũng lác đác vài khách, trong ảnh một cặp du khách người nước ngoài đeo khẩu trang chọn mua quần áo

 

Tại siêu thị Coop Mart Phú Thọ quận 11, phóng viên ghi nhận vào sáng Chủ Nhật (9/2), quầy hàng thiết bị gia dụng những ngày cuối tuần rất đông khách đến mua săm nhưng nay cũng rơi vào cảnh đìu hiu vắng vẻ lạ thường
Tại siêu thị Co.opmart Phú Thọ, quận 11, sáng Chủ Nhật (9/2), quầy hàng thiết bị gia dụng những ngày cuối tuần thường rất đông khách nhưng nay cũng rơi vào cảnh đìu hiu

 

Hai bạn trẻ ngồi đợi trước rạp chiếu phim ở trung tâm thương mại Vincom cũng bịt kín khẩu trang để phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh do virus Corona
Hai bạn trẻ ngồi đợi trước rạp chiếu phim ở Trung tâm thương mại Vincom bịt kín khẩu trang để phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh do virus corona

 

Tối 8/2, bãi xe của trung tâm thương mại Vincom cũng vắng vẻ, lát đát một vài chiếc xe máy
Tối 8/2, bãi xe của trung tâm thương mại Vincom cũng vắng vẻ, chỉ có vài chiếc xe máy, trái ngược hoàn toàn khung cảnh dày đặc xe vốn thấy những ngày cuối tuần trước đây

 

Tại cổng ra vào của trung tâm thương mại Vincom trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1 cũng treo bảng cảnh báo cho người dân về cách phòng trách virus Corona như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng
Tại cổng ra vào của trung tâm thương mại Vincom trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1, tấm biển cảnh báo cho người dân về cách phòng trách virus corona như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng...

 

Tại trung tâm thương mại Saigon Centre, cổng ra vào cũng đặt sẵn một chai nước rửa tay để người dân và du khách rửa tay sát khuẩn nhằm ngăn ngừa dịch bệnh
Tại Trung tâm thương mại Saigon Centre, cổng ra vào cũng đặt sẵn một chai nước rửa tay để người dân và du khách ra vào có thể rửa tay sát khuẩn nhằm ngăn ngừa dịch bệnh

 

Siêu thị Coop Mart đường Nguyễn Kiệm cũng vắng vẻ. Tính đến 12h ngày 9/2, tại Việt Nam có 14 trường hợp nhiễm bệnh trong đó có 11 người Việt Nam (2 người đã khỏi bệnh), một người Việt quốc tịch Mỹ,  2 người Trung Quốc (1 người đã khỏi)
Siêu thị Coop Mart đường Nguyễn Kiệm cũng vắng vẻ dù hàng hóa đã đầy ắp sau tết. Tính đến 12g ngày 9/2, tại Việt Nam có 14 trường hợp nhiễm bệnh trong đó có 11 người Việt Nam (2 người đã khỏi bệnh), một người Việt quốc tịch Mỹ, 2 người Trung Quốc (1 người đã khỏi)

 

 Một cửa hàng dù giảm giá nhưng khách hàng vẫn khá thưa trong trung tâm thương mại (Q.1)
Nhiều cửa hàng trong các trung tâm thương mại (quận 1) dù giảm giá nhưng cũng không thu hút được khách hàng 

 

Tính đến ngày 9/2, toàn thế giới hiện có 37.552 trường hợp nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra, 813 ca tử vong và 2.152 người đã hồi phục.
Tính đến ngày 9/2, toàn thế giới hiện có 37.552 trường hợp nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra, 813 ca tử vong và 2.152 người đã hồi phục.

 

Tâm lý e ngại đến nơi đông người để phòng tránh nguy cơ lây virus corona chủng mới đã tác động đến các dịch vụ vui chơi, ăn uống tại TP.HCM.
Tâm lý e ngại đến nơi đông người để phòng tránh nguy cơ lây virus corona chủng mới đã tác động đến các dịch vụ vui chơi, ăn uống tại TP.HCM

 

Khu bán đồ chơi dành cho trẻ em luôn là điểm đông đúc nhất cũng trở nên đìu hiu vào tối thứ bảy.
Khu bán đồ chơi dành cho trẻ em luôn là điểm đông đúc nhất cũng trở nên đìu hiu vào tối thứ bảy

 

Khu đỗ xe của trung tâm thương mại Eaon ở Tân Phú cũng vắng vẻ vào sáng chủ nhật 9/2
Khu đỗ xe của trung tâm thương mại Eaon ở Tân Phú cũng vắng vẻ vào sáng chủ nhật 9/2

Minh Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI