PNO - Tọa đàm nhằm tuyên truyền về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, đồng thời khẳng định vai trò của phụ nữ TPHCM trong công tác đấu tranh, đẩy lùi tội phạm ma túy.
Lúc 9g ngày 14/6, Báo Phụ nữ TPHCM sẽ phối hợp với Hội LHPN TPHCM tổ chức chương trình tọa đàm truyền hình (talk show) với chủ đề “Phụ nữ TPHCM chung tay vì xã, phường không ma túy”.
Tọa đàm nhằm tuyên truyền Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 12/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030, đồng thời khẳng định vai trò của phụ nữ TPHCM trong công tác đấu tranh, đẩy lùi tội phạm ma túy.
Chương trình dự kiến có sự tham dự và điều hành (host) của bà Trịnh Thị Thanh - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM - cùng các khách mời: bà Trương Lê Mỹ Ngọc - Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa, trung tá Võ Thị Thu Lan - Đội trưởng đội 1, Phòng PC04, Công an TPHCM, bà Nguyễn Thị Kim Hoàng - Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Vĩnh Lộc.
Các khách mời tham gia chương trình
Theo trung tá Võ Thị Thu Lan - Đội trưởng đội 1, Phòng PC04, Công an TPHCM, ghi nhận của Công an TPHCM cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, số vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn thành phố tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Phương thức hoạt động của tội phạm ma túy cũng ngày càng tinh vi.
Nếu trước đây các hoạt động mua bán, sử dụng ma túy thường diễn ra tại những địa điểm công cộng thì hiện nay đã chuyển vào các chung cư, nhà cao tầng, hoạt động khép kín và bí mật hơn. Bên cạnh đó, ma túy còn len lỏi vào các cơ sở kinh doanh dịch vụ, địa điểm vui chơi giải trí dành cho giới trẻ. Việc mua bán không còn diễn ra công khai mà được ngụy trang dưới nhiều hình thức khác nhau, khiến không ít người vô tình tiếp cận và trở thành nạn nhân của ma túy.
Trước đây, việc đấu tranh với tội phạm ma túy thường tập trung vào các chuyên án lớn. Tuy nhiên, hiện nay Công an TPHCM triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó chú trọng truy xét từ người sử dụng trái phép chất ma túy. Từ một trường hợp sử dụng ma túy, lực lượng chức năng đã lần theo các mắt xích, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.
Trung tá Võ Thị Thu Lan - Đội trưởng đội 1, Phòng PC04, Công an TPHCM
Trước hiểm họa ma túy ngày càng phức tạp, công tác phòng, chống ma túy không thể chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng công an hay bất kỳ cơ quan, tổ chức nào. Đây là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của mỗi gia đình và toàn xã hội. Cùng với công tác đấu tranh, xử lý tội phạm, cần đặc biệt quan tâm đến công tác phòng ngừa, cai nghiện và hỗ trợ người sau cai tái hòa nhập cộng đồng, ngăn chặn nguy cơ tái nghiện.
Bà Trương Lê Mỹ Ngọc - Bí thư Đảng uỷ phường Tân Sơn Hoà – cho biết: Phường Tân Sơn Hòa xác định xây dựng địa bàn không ma túy là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân, không phải nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an. Đảng ủy phường đã thành lập Ban Chỉ đạo 26, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và các tổ công tác để triển khai thực hiện nghị quyết một cách đồng bộ, hiệu quả.
Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Tân Sơn Hòa chủ động đổi mới tư duy quản trị, lấy người dân làm trung tâm và mục tiêu phục vụ. Thay vì triển khai nhiệm vụ theo từng lĩnh vực riêng lẻ, phường áp dụng cách tiếp cận tích hợp, đa ngành, gắn kết các chủ trương, nghị quyết, chương trình hành động của Thành ủy và Đảng ủy phường thành các mô hình, chương trình cụ thể với sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị.
Ngay trong năm 2025, nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, phường Tân Sơn Hòa xây dựng mô hình “Chung tay xây dựng phường hạnh phúc”, trong đó Chương trình “An toàn - không ma túy, vì hạnh phúc cho mỗi gia đình, vì bình yên cho từng khu phố” được xác định là một trong năm chương trình trọng tâm. Chương trình lấy phòng ngừa làm trọng tâm, gia đình và cộng đồng dân cư làm nền tảng, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng để xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Bà Trương Lê Mỹ Ngọc - Bí thư Đảng uỷ phường Tân Sơn Hoà
Một dấu ấn nổi bật là việc phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM xây dựng Điểm giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học - được xác định là mô hình đầu tiên của thành phố. Mô hình giúp học sinh, phụ huynh, giáo viên và người dân trực tiếp nhận diện các loại ma túy cùng những thủ đoạn ngụy trang tinh vi dưới dạng bánh kẹo, nước giải khát, thuốc lá điện tử... từ đó nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân.
Để xây dựng thành phố không ma túy, bên cạnh các biện pháp quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm, việc hình thành “hệ miễn dịch nhận thức” cho người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên và các gia đình, có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là nền tảng giúp mỗi người nhận diện sớm nguy cơ, chủ động phòng ngừa và nói không với ma túy ngay từ cộng đồng dân cư. Song song đó, phường tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình tự quản ở cơ sở như khu dân cư đoàn kết - nghĩa tình - tự quản - an toàn; tổ nhân dân tuần tra; hệ thống camera an ninh; các kênh Facebook, Zalo kết nối người dân với Công an khu vực. Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhất là Hội LHPN, Đoàn Thanh niên trong công tác tuyên truyền, giáo dục và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Điều quan trọng nhất là tạo được sự đồng thuận và tham gia của người dân. Bởi cuộc chiến phòng, chống ma túy chỉ thành công khi có sự chung tay của toàn xã hội. Khi mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài và mỗi khu phố là một điểm tựa bình yên, mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy sẽ từng bước trở thành hiện thực, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu “3 giảm, 5 tăng” mà TPHCM đã đề ra.
Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng - Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Vĩnh Lộc cho rằng, để thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 12/12/2025, TPHCM xác định mục tiêu phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030, Hội LHPN xã xác định gia đình là pháo đài vững chắc nhất trong công tác phòng, chống ma túy, còn khu dân cư là địa bàn gần dân, sát dân để triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động hiệu quả. Theo đó, Hội tập trung phát huy vai trò của cán bộ Hội, hội viên phụ nữ, xây dựng “lá chắn” ngay từ mỗi gia đình.
Chúng tôi vận động phụ nữ đi đầu thực hiện xây dựng gia đình không có ma túy, chủ động giáo dục, quản lý, quan tâm nắm bắt tâm tư, diễn biến tâm lý của con em; kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường để có biện pháp ngăn ngừa từ sớm, từ xa. Mỗi hội viên phụ nữ không chỉ là người giữ lửa hạnh phúc gia đình mà còn là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Tại khu dân cư, cán bộ Hội thường xuyên “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma túy. Đồng thời vận động hội viên tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mạnh dạn phát hiện, cung cấp thông tin, tố giác các hành vi liên quan đến ma túy và các loại tội phạm khác.
Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng - Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Vĩnh Lộc
Bên cạnh đó, Hội cũng chú trọng tuyên truyền xóa bỏ sự kỳ thị, tạo điều kiện hỗ trợ những người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Trong thời gian qua, Hội LHPN xã Tân Vĩnh Lộc đã triển khai nhiều mô hình, cách làm hiệu quả. Một trong những điểm mới là mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền. Thay vì chỉ sử dụng các văn bản, tài liệu truyền thống, Hội xây dựng các video ngắn, infographic, sơ đồ tư duy trực quan, sinh động để chuyển tải thông điệp phòng, chống ma túy đến hội viên và người dân một cách dễ hiểu, dễ nhớ. Song song đó, Hội vận động 100% hộ hội viên ký cam kết không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội gắn với cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”; phối hợp tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề tại khu dân cư, trường học về tác hại của ma túy, thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện mới đang len lỏi trong giới trẻ.
Đặc biệt, Hội còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế cho các hộ gia đình có người từng vi phạm pháp luật, người sau cai nghiện nhằm tạo sinh kế, ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái nghiện. Chúng tôi tin rằng, khi mỗi gia đình bình yên, mỗi khu dân cư an toàn thì mục tiêu xây dựng xã không ma túy sẽ từng bước trở thành hiện thực.
Trung tá Võ Thị Thu Lan cho biết thêm: Phụ nữ ngày nay không chỉ giữ vai trò trong gia đình mà còn tham gia trên nhiều lĩnh vực, đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong xã hội. Chính vì vậy, mỗi người phụ nữ cần phát huy vai trò tiên phong trong công tác phòng, chống ma túy, trước hết là xây dựng môi trường làm việc không có ma túy tại chính cơ quan, đơn vị của mình. Theo bà, dù ở vị trì nào, mỗi người cần gương mẫu thực hiện và tuyên truyền các biện pháp phòng, chống ma túy. Muốn phòng, chống ma túy hiệu quả thì trước hết phải giúp người dân hiểu đúng về tác hại và những thủ đoạn mới của tội phạm ma túy.
Sau khi thực hiện tốt vai trò tại cơ quan, mỗi người phụ nữ cần trở về gia đình, trở thành tuyên truyền viên tích cực cho chồng, con, người thân, họ hàng và cộng đồng nơi sinh sống. Bởi hiện nay các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy không còn tiếp cận công khai mà thường lợi dụng các buổi tiệc tùng, vui chơi giải trí, nhà hàng, quán karaoke, spa để len lỏi ma túy vào thuốc lá điện tử, bóng cười hoặc đồ uống... Nếu không được trang bị kiến thức đầy đủ, nhiều người có thể vô tình tiếp xúc với ma túy mà không nhận biết được.
Đáng lo ngại, những dấu hiệu ban đầu của việc sử dụng ma túy thường rất khó nhận biết. Sau một thời gian dài sử dụng, người dùng bị lệ thuộc, mất khả năng kiểm soát hành vi và có thể bị lôi kéo tham gia vào các hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là một vòng xoáy nguy hiểm cần được ngăn chặn từ sớm.
Trung tá Võ Thị Thu Lan đặc biệt nhấn mạnh vai trò của gia đình trong việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước hiểm họa ma túy. Trong nhịp sống bận rộn của đô thị lớn, nhiều phụ huynh ít có thời gian đồng hành cùng con. Trong khi đó, các em dễ bị tác động bởi môi trường xung quanh và đôi khi không nhận thức được những sản phẩm mình thử nghiệm thực chất là ma túy trá hình.
Khi phát hiện hoặc nghi ngờ người thân có dấu hiệu sử dụng ma túy, gia đình cần kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng để được hỗ trợ. Việc phát hiện sớm sẽ giúp người sử dụng được tư vấn, cai nghiện và điều trị; ngược lại, nếu để kéo dài, họ có thể trở thành đối tượng phạm tội, đánh mất tương lai của chính mình.
“Tôi tin rằng phụ nữ TPHCM sẽ làm được điều này. Chỉ cần mỗi người mẹ, người chị, người đồng nghiệp hiểu đúng, kiên trì tuyên truyền và đồng hành cùng gia đình, cộng đồng thì chúng ta sẽ góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, không ma túy”, Trung tá Võ Thị Thu Lan nhấn mạnh.
Để gắn kết lực lượng chức năng phường với các đoàn thể - đặc biệt là Hội Phụ nữ - nhằm tạo ra một thế trận “an ninh nhân dân” vững chắc, bà Trương Lê Mỹ Ngọc - muốn công tác phòng, chống ma túy đạt hiệu quả bền vững thì phải bắt đầu từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự tham gia chủ động của người dân. Tại phường Tân Sơn Hòa, chúng tôi xác định lực lượng Công an là nòng cốt trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ma túy, nhưng mỗi đoàn thể đều có vai trò và thế mạnh riêng trong việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở. Trong đó, Hội LHPN giữ vai trò đặc biệt quan trọng bởi phụ nữ là người gần gũi nhất với gia đình, thấu hiểu tâm tư của con em mình và có khả năng phát hiện sớm những biểu hiện bất thường để kịp thời phòng ngừa, hỗ trợ.
Thông qua Ban Chỉ đạo 26 của phường, chúng tôi phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng, từng địa bàn; đồng thời phát huy vai trò của hệ thống chính trị tại khu phố trong công tác tuyên truyền, quản lý địa bàn, hỗ trợ người dân và cảm hóa, giúp đỡ những trường hợp có nguy cơ vi phạm. Điều chúng tôi luôn muốn gửi gắm đến người dân là: khi bà con lên tiếng vì sự bình yên của cộng đồng, bà con sẽ không đơn độc. Phía sau luôn có cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đồng hành, hỗ trợ và bảo vệ. Sự tham gia của người dân chính là yếu tố quyết định để xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và đẩy lùi tệ nạn ma túy.
Khi mỗi gia đình quan tâm, bảo vệ con em mình; mỗi người dân chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm; mỗi khu phố cùng chung tay giữ gìn an ninh trật tự, chúng ta sẽ tạo nên một sức mạnh cộng đồng đủ lớn để phòng, chống ma túy từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là cam kết chính trị của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc đồng hành cùng người dân xây dựng phường Tân Sơn Hòa an toàn, văn minh và không ma túy.
Chương trình được phát trực tiếp (live stream) trên kênh YouTube, trên trang Facebook (fanpage) và phiên bản điện tử Báo Phụ nữ TPHCM (phunuonline.com.vn), trên fanpage của Hội LHPN TPHCM và hội LHPN các cấp.
Bạn đọc có thể đặt câu hỏi cho các đại biểu dự talk show qua email toasoan@baophunu.org.vn hoặc qua số điện thoại 0913159315. Rất mong nhận được sự quan tâm, tương tác của quý bạn đọc.
Ngày 4/6, Hội LHPN TPHCM tổ chức hội nghị chuyên đề: “Kinh nghiệm, cách làm hay trong nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội”.