Xã Vĩnh Lộc ra mắt "Khu nhà trọ không ma túy - an toàn cho phụ nữ và trẻ em"

14/06/2026 - 08:44

PNO - Tối 13/6, Hội LHPN xã Vĩnh Lộc, TPHCM ra mắt mô hình “Khu nhà trọ không ma tuý - an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại địa chỉ E1/5K, ấp 53, xã Vĩnh Lộc.

Mô hình được triển khai với 8 tiêu chí trọng tâm gồm: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; an toàn; an tâm; an sinh; không ma túy; phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em; chấp hành pháp luật; sinh hoạt cộng đồng. Tiêu chí “không ma túy” được xác định là nội dung trọng tâm nhằm xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình
Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền - Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Lộc - cho biết, xã có đông lao động nhập cư, đặc biệt là nữ công nhân. Do đó, Hội LHPN xã đã phối hợp xây dựng mô hình này nhằm góp phần phòng ngừa ma túy, ngăn chặn bạo lực, giữ gìn an ninh trật tự… ngay từ cơ sở.

Theo bà, để mô hình hoạt động hiệu quả, Hội LHPN xã thành lập Ban quản lý gồm 5 thành viên, bà Phan Ánh Nguyệt (chủ nhà trọ) giữ vai trò chủ nhiệm mô hình. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt trực tiếp theo dõi, phối hợp tuyên truyền và vận động người thuê trọ thực hiện các tiêu chí đã đề ra.

Bảng tiêu chí cụ thể đươcj gắn
Bảng tiêu chí cụ thể được gắn trong dãy trọ để người thuê trọ xem và thực hiện

Bà đề nghị, lực lượng công an, Ban quản lý mô hình thường xuyên bám sát địa bàn, tuyên truyền cho người dân nhận diện các loại ma túy mới, trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em. Đối với người thuê trọ, cần phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, mạnh dạn thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu liên quan đến ma túy, bạo lực hoặc các hành vi vi phạm pháp luật.

ch
Công an, Hội phụ nữ và chủ nhà trọ ký cam kết thực hiện mô hình hiệu quả

Bà Phan Ánh Nguyệt, chủ khu nhà trọ tại ấp 53, xã Vĩnh Lộc, cho biết, khu nhà trọ được xây dựng từ năm 2011 với 35 phòng, gần 80 người đang sinh sống, phần lớn là công nhân và lao động nhập cư. Khu nhà trọ được trang bị đầy đủ bình chữa cháy, các vật dụng cứu hộ, cứu nạn cần thiết, hệ thống camera giám sát, đèn chiếu sáng và lối thoát hiểm. Mỗi phòng có diện tích khoảng 20m², có gác lửng, sạch sẽ, thông thoáng; giá điện, nước được thu theo đúng quy định của Nhà nước và nhiều năm liền không tăng giá thuê.

Bà cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật, phổ biến kiến thức về phòng, chống tệ nạn xã hội. Đồng thời xây dựng các sân chơi, hoạt động sinh hoạt cộng đồng gắn kết người thuê trọ.

Cán bộ
Hội viên phụ nữ xem các lưu ý về phòng, chống ma túy
Dịp này, Hội LHPN xã Vĩnh Lộc phối hợp với Công an xã tuyên truyền pháp luật về an ninh trật tự; phòng, chống ma túy, xâm hại trẻ em và bạo lực gia đình.
Hội LHPN xã Vĩnh Lộc phối hợp với Công an xã tuyên truyền pháp luật về an ninh trật tự; phòng, chống ma túy, xâm hại trẻ em và bạo lực gia đình

Chị Tăng Thị Cúc Hoa (46 tuổi, quê Vĩnh Long) cho biết, vợ chồng chị lên TPHCM lập nghiệp từ năm 2016. Hiện chị làm công nhân may tại Công ty Tân Phúc Đạt, còn chồng làm thợ hồ. Tổng thu nhập của hai vợ chồng khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng, vẫn còn nhiều khó khăn.

Hội LHPN xã Vĩnh Lộc trao tặng 25 phần quà an sinh đến người thuê trọ
Hội LHPN xã Vĩnh Lộc trao tặng 25 phần quà an sinh đến người thuê trọ

Theo chị, khi biết khu nhà trọ nơi mình sống được lựa chọn xây dựng mô hình “Khu nhà trọ không ma túy - an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, chị cùng nhiều người thuê trọ khác đều rất phấn khởi và quyết tâm thực hiện các tiêu chí, góp sức xây dựng nơi ở văn minh, an toàn, đáng sống.

Bà Trịnh Thị Thanh - Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM
Bà Trịnh Thị Thanh - Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM - chia sẻ cùng công nhân lao động tại khu trọ ấp 53, xã Vĩnh Lộc

Bà Trịnh Thị Thanh - Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM - chia sẻ, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm môi trường sống an toàn cho người lao động, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, luôn được các cấp Hội quan tâm. Mô hình “Khu nhà trọ không ma túy - an toàn cho phụ nữ và trẻ em” là một trong những cách làm cụ thể, góp phần tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho lao động nhập cư.

Bà cho rằng, để thực hiện mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030 cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, các chủ nhà trọ và mỗi người dân. Bà kêu gọi mỗi hội viên phụ nữ, mỗi người dân trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong công tác phòng, chống ma túy; mỗi gia đình là một “pháo đài” bảo vệ con em trước các tệ nạn xã hội; mỗi khu nhà trọ là một điểm sáng về an ninh trật tự.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI