Trực thăng đưa ngư dân bị giảm áp từ đảo Phan Vinh về đất liền chữa trị

15/08/2023 - 12:14

PNO - Ngư dân bị giảm áp do lặn sâu khiến cơ thể mệt mỏi, khó thở, co rút chân tay đã được trực thăng EC-225 đưa về đất liền điều trị kịp thời.

Ngày 15/8, thông tin từ đảo Phan Vinh (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, vào lúc 0g45 cùng ngày, trực thăng EC-225 mang số hiệu VN 8622 của Binh đoàn 18 cùng đoàn công tác đã đến đảo để chuyển ngư dân bị bệnh về Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục điều trị.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Phan Vinh đưa bệnh nhân lên máy bay vào đất liền chữa trị
Cán bộ, chiến sĩ đảo Phan Vinh đưa bệnh nhân lên máy bay vào đất liền chữa trị - Ảnh: Hiếu Ninh

Trước đó, lúc 6g30 ngày 14/8, bệnh nhân Nguyễn Văn Khai (44 tuổi, trú xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) được đưa vào bệnh xá đảo Phan Vinh trong tình trạng mệt mỏi, khó thở, co rút chân tay. Qua thăm khám, quân y của đảo chẩn đoán bệnh nhân bị giảm áp do lặn sâu giờ thứ 16. Các bác sĩ đã cho bệnh nhân thở ô xy, truyền dịch, dùng thuốc bổ não, chống viêm, chống kết tập tiểu cầu và tăng cường dẫn truyền thần kinh cho bệnh nhân. Trong thời gian ở đảo, các y, bác sĩ đã chăm sóc và theo dõi chặt chẽ sức khỏe của bệnh nhân.

Quân y đảo Phan Vinh thăm khám sức khỏe cho bệnh nhân Khai - Ảnh: Hiếu Ninh
Quân y đảo Phan Vinh thăm khám sức khỏe cho bệnh nhân - Ảnh: Hiếu Ninh

Đến 6g30 ngày 15/8, trực thăng EC-225 đã về đất liền và đưa bệnh nhân vào Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục điều trị.

Được biết, bệnh nhân Nguyễn Văn Khai là lao động trên tàu cá BĐ 97904 TS do ông Võ Bé, người cùng địa phương làm chủ.

Huyền Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI