Trong kỷ nguyên AI, trí tuệ tự nhiên vẫn là yếu tố then chốt

06/06/2025 - 19:51

PNO - Đây là nhận định của GS Trần Ngọc Anh (ĐH Indiana - Mỹ) tại hội thảo “Tích hợp trí tuệ nhân tạo với trí tuệ con người trong chuyển đổi số toàn cầu”, do Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức vào ngày 6/6.

Quang cảnh hội thảo “Tích hợp trí tuệ nhân tạo với trí tuệ con người trong chuyển đổi số toàn cầu”. Ảnh: Minh Quang
Quang cảnh hội thảo - Ảnh: Minh Quang

Hội thảo có sự tham dự của ông Đỗ Tiến Thịnh - Phó giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia; bà Vũ Thị Kim Chi - Phó giám đốc Sở KH-CN tỉnh Quảng Ninh; PGS.TS Lê Trung Thành - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế; ông Đỗ Đức - CEO và đồng sáng lập ETLabs (Úc); GS Trần Ngọc Anh (ĐH Indiana - Mỹ) - thành viên Hội đồng Tư vấn quốc gia về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - cùng nhiều giảng viên, nhà khoa học.

Tại hội thảo, ông Đỗ Đức cho biết, trí tuệ nhân tạo (AI) đã phát triển âm thầm hơn 30 năm qua và đang bùng nổ trong thời kỳ công nghiệp 5.0. Theo ông, hiện nay AI “đã vượt khỏi tầm kiểm soát” ở một số khía cạnh, phát triển khả năng tưởng tượng và cá thể hóa mạnh mẽ.

“Trí tuệ con người là nền tảng của các cuộc cách mạng công nghiệp 1.0 đến 4.0. Nhưng từ 4.0 sang 5.0, AI không chỉ là công cụ, mà là một đối tác đồng hành. Nếu không phát triển song hành trí tuệ con người thì rất khó thích nghi” - ông cảnh báo.

Ông cũng nhấn mạnh những rủi ro nếu lạm dụng AI mà thiếu đạo đức và kiểm soát. Nhiều quốc gia đã nhận thức được nguy cơ này, nên đặt ra yêu cầu sử dụng AI một cách có trách nhiệm và nhân văn.

“Chúng ta không thể không sử dụng AI, nhưng nếu dùng trong vô thức, không tỉnh táo thì sẽ rất nguy hiểm” - ông nói.

GS Trần Ngọc Anh thì nhấn mạnh điểm khác biệt lớn nhất: “Khi con người trò chuyện với máy, chúng ta biết mình đang làm gì. Nhưng khi máy phản hồi lại, nó không thực sự biết đang nói với ai”.

Ông đề xuất một công thức tích hợp: Trí tuệ tích hợp = Trí tuệ tự nhiên x Lượng kiến thức x Trí tuệ nhân tạo và khẳng định: “Trong kỷ nguyên AI, trí tuệ tự nhiên vẫn là yếu tố then chốt”.

Hội thảo đã mở ra không gian trao đổi sôi nổi, nơi các chuyên gia chia sẻ mô hình, giải pháp tích hợp AI vào quản trị, đời sống, hướng tới tương lai phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm.

Bích Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI