Triệt phá sòng bạc ở Bình Dương do hai anh em cầm đầu

08/01/2021 - 18:00

PNO - Công an Bình Dương vừa triệt phá sòng bạc do hai anh em cầm đầu, thu giữ gần 492 triệu đồng.

Chiều ngày 8/1, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bàn giao vụ phá sòng bạc khủng do hai anh em cầm đầu cho đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Dĩ An tiếp tục điều tra.

 

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với phòng Cảnh sát cơ động và đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Dĩ An bất ngờ ập vào bãi xe container thuộc khu phố Đông An (phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An), bắt quả tang 21 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu, thắng thua bằng tiền. Công an thu giữ 10 bộ lắc tài xỉu, 11 xe mô tô, 4 xe ô tô và gần 492 triệu đồng.

 

Tang vật công an thu giữ trong sòng bạc
Tang vật công an thu giữ tại sòng bạc

Theo điều tra, trước đó qua công tác nắm địa bàn từ quần chúng và lực lượng trinh sát, công an phát hiện vào khoảng thời gian từ giữa tháng 12/2020, một số đối tượng cờ bạc trên địa bàn TP. Thủ Dầu Một và TP. Thuận An thường xuyên tụ tập tại các địa điểm giáp ranh để tổ chức đánh bạc. 

Công an xác định hai anh em Phạm Thành Vinh (SN 1977) và Phạm Thành Tây (SN 1995, cùng ngụ TP. Dĩ An) thường tổ chức sòng bạc, lôi kéo nhiều con bạc và các đối tượng “lắc cái” tài xỉu tại nhiều nơi trên địa bàn TP. Dĩ An tham gia.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức đánh bạc và cắt cử 2 đến 3 đối tượng cảnh giới từ ngoài vào trong, các con bạc tham gia được phục vụ đồ ăn, nước uống.

Công an TP. Dĩ An đang mở rộng điều tra.

Phạm Diện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI