Trên 80% học sinh, sinh viên nghề có việc làm ngay sau tốt nghiệp

24/10/2025 - 12:56

PNO - Bộ GD-ĐT vừa tổ chức Hội nghị Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên năm 2025 tại tỉnh Phú Thọ.

Sinh viên Trường cao đẳng Cơ điện Hà Nội bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Ảnh: HCEM
Sinh viên Trường cao đẳng Cơ điện Hà Nội bảo vệ khóa luận tốt nghiệp - Ảnh: HCEM

Báo cáo tại hội nghị, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên Trương Anh Dũng cho biết đến tháng 9/2025, cả nước có 1.163 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm 518 công lập và 645 ngoài công lập.

Công tác sáp nhập, tinh gọn mạng lưới các cơ sở thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương và 13 địa phương đang được triển khai theo đúng lộ trình, hướng tới hiệu quả và phù hợp nhu cầu lao động địa phương.

Về tuyển sinh, năm 2024 đạt 2,43 triệu người, trong đó 430.000 ở trình độ cao đẳng, trung cấp; còn lại là sơ cấp và các chương trình ngắn hạn. Sáu tháng đầu năm 2025, toàn hệ thống đã tuyển được khoảng 1 triệu người, tương đương 60% kế hoạch.

Đáng chú ý, hơn 80% học sinh, sinh viên nghề có việc làm ngay sau tốt nghiệp, trong đó 70-75% làm đúng chuyên ngành; nhiều cơ sở có liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp đạt 100% học viên có việc làm, với 85-90% làm đúng nghề. Một số lĩnh vực then chốt, người học đã có thể đảm nhiệm vị trí phức tạp vốn trước đây phải do chuyên gia nước ngoài thực hiện.

Hệ thống giáo dục nghề nghiệp cũng ghi nhận bước tiến về chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, khi hơn 85% cơ sở đã ký kết hợp tác với 7.200 doanh nghiệp, tiếp nhận hơn 310.000 lượt học viên thực tập.

Nhiều ngành nghề mới như AI, chip bán dẫn, năng lượng xanh được mở rộng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho nền kinh tế số.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, từ năm 2026 - khi hàng loạt luật và cơ chế mới có hiệu lực - hệ thống giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên sẽ bước vào giai đoạn tái cấu trúc toàn diện.

Trong đó tập trung: sáp nhập và tinh gọn đầu mối, chuyển một số cơ sở về địa phương quản lý; tăng quyền tự chủ, bảo đảm liên thông giữa các bậc học; hoàn thiện cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp và văn bằng số trong năm 2026 và đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đào tạo nghề công nghệ - kỹ thuật.

Bộ trưởng khẳng định, giáo dục nghề nghiệp đang có “cơ hội vàng” để bứt phá, góp phần xây dựng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tri thức trong giai đoạn mới.

Bích Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI