Tranh cãi hình ảnh tái hiện hoàng hậu Nam Phương được đội âm công gánh kiệu

09/06/2025 - 13:45

PNO - Nhiều người cho rằng gánh kiệu hoàng hậu trong lễ quảng diễn đường phố ở Huế với đội mặc đồ âm công (người gánh đám ma) là phản cảm

Hình ảnh này xuất hiện trong chương trình quảng diễn đường phố Ngày hội áo dài chủ đề Việt phong hội tụ do Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế tổ chức chiều qua 8/6.

Trong sáng nay 9/6 trên nhiều trang mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh hoàng hậu do đội âm công gánh đi quảng diễn trên các tuyến đường chính của TP Huế. Nhiều người tỏ ra bức xúc tại sao lại đưa đội âm công (gánh đám) lại đi gánh kiệu hoàng hậu.

“Trách nhiệm này thuộc về Ban tổ chức lễ hội trong việc xét duyệt chương trình, không phải cứ thích gì mà mặc đó, thích diễn kiểu gì thì diễn. Khi bị hỏi tới, đơn vị tổ chức (cũng là cơ quan nhà nước quản lý văn hóa!) phân trần: Các cháu chưa có kinh nghiệm nên thuê đội gánh này, chưa để ý trang phục. Nghe xong dân Huế chỉ biết lắc đầu: tổ chức hội cung đình mà kiến thức trang phục còn mơ hồ, thử hỏi tôn vinh văn hóa kiểu gì”, D.Q.T bức xúc viết trên trang cá nhân.

Đội gánh kiệu hoàng hậu mặc đồ âm công (người gánh đám ma) - Ảnh: CTV
Đội gánh kiệu hoàng hậu mặc đồ âm công (người gánh đám ma) - Ảnh: CTV

Theo tìm hiểu của phóng viên, điểm nhấn trong Ngày hội áo dài chủ đề Việt phong hội tụ do Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế tổ chức là hình ảnh Nam Phương hoàng hậu ngồi kiệu, được "lính phu kiệu" rước đi giữa đoàn. Dẫn đầu là người chỉ huy đội ngũ, phía sau là đội cầm lọng vàng và quạt lông vũ. Người đóng vai hoàng hậu mặc phượng bào vàng, đội mũ đen, gương mặt rạng rỡ.

Tuy nhiên, hình ảnh này sau đó gây tranh cãi trên mạng xã hội vì nhóm "lính phu kiệu" mặc trang phục bị cho là giống đội mai táng truyền thống ở Huế (gọi là "đội âm công"). Một số ý kiến cho rằng, việc sử dụng trang phục này trong lễ diễu hành là không phù hợp, làm mất đi tính trang nghiêm của hình tượng hoàng hậu.

Tái hiện hình ảnh hoàng hậu Nam Phương
Tái hiện hình ảnh hoàng hậu Nam Phương

Dù vậy, cũng có nhiều ý kiến bênh vực rằng đây là sự giao thoa văn hóa vùng miền và nên nhìn nhận tích cực tinh thần gìn giữ cổ phục của giới trẻ.

Ngày 9/6, trả lời với báo chí, ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế - cho biết, hơn 500 bạn trẻ từ 3 miền đất nước đã tự bỏ chi phí về Huế tham gia sự kiện. Nhóm tái hiện hình ảnh hoàng hậu đến từ miền Bắc, đã tự thuê trang phục và người khiêng kiệu. “Chúng tôi đã có nhắc nhở từ trước nhưng do các bạn trẻ chưa hiểu hết đặc trưng văn hóa địa phương nên mới dẫn đến sự việc. Tuy nhiên, tinh thần nhiệt huyết và tình yêu cổ phục của các bạn là rất đáng trân trọng”, ông Hải nói.

Trong khi đó Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa thì cho rằng: "Có lẽ chúng ta đã quá nghiêm cẩn với hình tượng sắc phục quân lính triều Nguyễn phải khuôn khổ, theo điển lệ nên thấy khó chịu. Trong khi đây chỉ là một cuộc chơi của quần chúng, của người trẻ. Không nên quá khắt khe với những sự kiện như vậy".

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI