TPHCM vận động người dân ở lại cùng lao động, sản xuất góp phần phục hồi kinh tế

21/10/2021 - 16:12

PNO - Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Sở Giao thông Vận tải TPHCM tổ chức đưa gần 800 người dân có nhu cầu về quê ở các tỉnh miền Tây. Đồng thời, TPHCM cũng tiếp tục vận động người dân ở lại cùng lao động, sản xuất góp phần phục hồi kinh tế trong giai đoạn “bình thường mới” sắp tới.

Ngày 21/10, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch TPHCM cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 8.300 người dân đăng ký được hỗ trợ về quê thông qua các kênh hỗ trợ chính thức. TP cũng tạm dừng nhận đăng ký trong ngày 20/10 để tập trung lo các phương án hỗ trợ các trường hợp đã đăng ký.

Thời gian qua, Bộ Tư lệnh TPHCM đã tổ chức nhiều đợt đưa người dân về các tỉnh như Tuyên Quang, Huế, Tây Ninh… Hôm nay, với gần 800 người về 5 tỉnh miền Tây, đã có khoảng 2.000 người được tổ chức đưa về quê một cách chu đáo
Thời gian qua, Bộ Tư lệnh TPHCM đã tổ chức nhiều đợt đưa người dân về các tỉnh như Tuyên Quang, Huế, Tây Ninh… Với gần 800 người về 5 tỉnh miền Tây trong ngày 21/10, đã có khoảng 2.000 người được tổ chức đưa về quê một cách chu đáo

Theo thượng tá Nguyễn Thanh Phong - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TPHCM - đợt 21/10, TP ưu tiên đưa những người lớn tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ, người khuyết tật… có nguyện vọng trở về quê ở 5 tỉnh miền Tây là Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang. Bà con đều có hoàn cảnh khó khăn hoặc đi chữa bệnh, thăm người thân rồi bị kẹt lại TP trong những ngày giãn cách xã hội.

Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp Sở Giao thông Vận tải TPHCM bố trí 23 xe giường nằm của doanh nghiệp vận tải đưa bà con về quê, cùng hàng chục xe quân sự vận chuyển phương tiện cá nhân. Ngoài ra, Công an TPHCM cũng tổ chức đoàn dẫn đường cho các trường hợp có nhu cầu đi xe máy về quê trên Quốc lộ 1. Người dân trở về đều được kiểm tra xét nghiệm COVID-19, khai báo y tế đầy đủ, cũng như hỗ trợ phần ăn đi đường. Về đến nơi sẽ có Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh tiếp nhận và có phương án cách ly theo quy định.​

Tặng quà cho người dân trước khi lên đường về quê.
Tặng quà cho người dân trước khi lên đường về quê.

Song song với việc tổ chức cho người dân có nhu cầu về quê, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch TPHCM cũng đề nghị hệ thống chính trị TP tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân ở lại TP. Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch TPHCM, hiện các tỉnh, thành đang quá tải với làn sóng người dân trở về từ TPHCM, Long An, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương… Người về từ vùng dịch có khả năng mang theo mầm bệnh trong khi việc tiêm vắc xin ở các địa phương chưa được phủ đều, tỷ lệ còn thấp, nếu có trường hợp nhiễm bệnh thì khả năng lây lan ra cộng đồng rất cao. Bên cạnh đó, trong thời gian tới, các tỉnh, thành sẽ nối lại giao thông liên tỉnh, người dân sẽ chủ động được vấn đề đi lại để đảm bảo nhu cầu làm việc, học hành…

Việc người dân ở lại TP sẽ góp phần giúp các địa phương ổn định tình hình, giảm khả năng lây lan dịch bệnh, đồng thời TP chuẩn bị trở lại trạng thái “bình thường mới” cần nguồn lao động lớn, góp phần giúp TP sớm phục hồi kinh tế.

Theo tính toán của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM, trong 3 tháng cuối năm 2021, TPHCM cần khoảng 60.000 lao động và đến quý I/2022 sẽ cần khoảng 120.000 – 140.000 lao động.

Tam Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI