TPHCM sẽ khởi công 12 dự án chống ngập với tổng vốn đầu tư 8.000 tỷ đồng

16/05/2021 - 11:08

PNO - Kế hoạch 8 tháng cuối năm 2021, TPHCM sẽ khởi công 12 dự án chống ngập và vệ sinh môi trường với tổng vốn đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng.

Sở Xây dựng vừa có báo cáo UBND TPHCM về kế hoạch thực hiện chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2021-2025. Trong đó, từ nay đến cuối năm 2021, sẽ khởi công 11 dự án chống ngập, 1 dự án vệ sinh môi trường với tổng vốn kinh phí hơn 8.000 tỷ đồng.

Trong 10 năm, xóa nhiều “rốn ngập”

Theo Sở Xây dựng, về xóa ngập do mưa, năm 2008, TP tồn tại 126 điểm ngập, trong đó có 85 điểm ngập vùng trung tâm và 41 điểm ngập vùng ngoại vị. Đến năm 2011 đã giảm từ 126 xuống còn 58 điểm ngập.

Ngoài nguyên nhân khách quan do biến đổi khí hậu, việc người dân lấn chiếm kênh rạch, xả rác bừa bãi xuống hệ thống thoát nước cũng là một nguyên nhân chính gây nên tình trạng ngập úng của TPHCM. Ảnh: T.N
Ngoài nguyên nhân khách quan do biến đổi khí hậu, việc người dân lấn chiếm kênh rạch, xả rác bừa bãi xuống hệ thống thoát nước cũng là một nguyên nhân chính gây nên tình trạng ngập úng của TPHCM - Ảnh: T.N

Cuối năm 2015, TP còn 40 tuyến đường ngập, trong đó có 17 tuyến đường thường xuyên ngập mỗi khi mưa và 23 tuyến đường ngập được xử lý bằng giải pháp cấp bách trước đây, cần tiếp tục đầu tư để hoàn chỉnh.

Trong giai đoạn 2016-2020, TP định hướng giải quyết 36/40 tuyến đường trục chính và 179 tuyến hẻm, đường nhánh.

Đến cuối năm 2020, TP đã giải quyết được 22/40 tuyến đường trục chính (đạt 55%) và 179 tuyến hẻm, đường nhánh (đạt 100%).

Về giảm ngập triều cường, năm 2008, TP có 95 tuyến đường ngập do triều. Đến năm 2015 còn 9 tuyến đường. Cuối năm 2020, TP giải quyết được 5/9 tuyến đường trục chính.

Một đoạn đường Kinh Dương Vương trước đây ngập thường xuyên mỗi khi mưa lớn đến nay đã cơ bản được giảm ngập. Ảnh: T.N
Một đoạn đường Kinh Dương Vương trước đây ngập thường xuyên mỗi khi mưa lớn đến nay đã cơ bản được giảm ngập - Ảnh: T.N

Nhiều tuyến đường lớn trước đây được xem là “rốn ngập” của TPHCM nay đã được khắc phục triệt để như Kinh Dương Vương, Lê Hồng Phong, Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thới...

Chuẩn bị khởi công 12 dự án chống ngập

Sở Xây dựng cho biết, kế hoạch từ nay đến cuối năm 2021, để tiếp tục phát huy hiệu quả chống ngập, sẽ tập trung khởi công 11 dự án về chống ngập và 1 dự án vệ sinh môi trường với tổng vốn đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng.

Trong đó, TP. Thủ Đức có 3 dự án lớn được khởi công gồm: Dự án đường số 8 phường Phước Bình sẽ lắp đặt cống thoát nước, tái lập phui đào, thảm nhựa mặt đường với tổng vốn 120 tỷ đồng; Dự án lắp đặt cống, tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường đường Nguyễn Duy Trinh, tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng; Dự án cải tạo cống thoát nước, giảm ngập đường Lã Xuân Oai với tổng vốn đầu tư hơn 35 tỷ đồng.

Dự án nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh với vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng đưa vào sử dụng từ ngày 30/4 với hi vọng sẽ chống ngập cho con đường từng được xem là rốn ngập của thành phố. Ảnh: T.N
Dự án nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh với vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng đưa vào sử dụng từ ngày 30/4 - Ảnh: T.N

Tại quận 11 có 2 dự án: Dự án đường Hàn Hải Nguyên và dự án rạch Đầm Sen (từ chùa Giác Viên đến kênh Tân Hóa) với tổng số vốn hơn 100 tỷ đồng.

Quận 6 có dự án đường Lý Chiêu Hoàng, từ đường Nguyễn Trãi đến đường Phan Chu Trinh với tổng vốn 100 tỷ đồng.

Quận 5 sẽ được lắp đặt cống hộp, tái lập phui đào và thảm nhựa mặt đường Triệu Quang Phục, đoạn từ đường Hồng Bàng đến đường Hải Thượng Lãn Ông, tổng vốn đầu tư gần 61 tỷ đồng.

Quận 12 có dự án đường Tô Ký, đoạn từ đường Nguyễn Ảnh Thủ đến đường Trung Mỹ Tây gần 78 tỷ đồng.

Huyện Nhà Bè sẽ triển khai dự án đường Nhơn Đức - Phước Lộc, đoạn từ đường Lê Văn Lương đến đường Đào Sư Tích.

Huyện Hóc Môn có dự án đường Dương Công Khi.

Huyện Củ Chi có dự án đường Hương lộ 2.

Ngoài 11 dự án chống ngập, sắp tới cũng sẽ khởi công xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè có giá trị 307 triệu USD.

Nhiều nguyên nhân gây ngập ở TPHCM

Theo Sở Xây dựng, tình trạng ngập tại TPHCM là do nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan. Trong đó, nguyên nhân khách quan là do biến đổi khí hậu khiến mưa và triều cường diễn biến phức tạp.

Trong những năm qua, số lượng các trận mưa lớn, vượt công suất hệ thống thoát nước TPHCM tăng về cả số lượng lẫn vũ lượng. Từ năm 2002 đến nay, TPHCM xuất hiện 59 trận mưa lớn, đặc biệt năm 2020 có 7 trận mưa chỉ trong vòng 60 phút đã đạt vũ lượng từ 100-212mm.

Với địa hình thấp khi có 63% diện tích tự nhiên cao dưới 1,5m, từ 2016-2020, có 143 lần đỉnh triều vượt mức 1,5m tại trạm Phú An và có lúc cao nhất là 1,8m.

Các quy hoạch thoát nước - chống ngập - thủy lợi đã được phê duyệt đã không còn phù hợp nhưng chưa được bổ sung điều chỉnh. Tình trạng đô thị hóa quá nhanh mà hạ tầng thoát nước không “chạy” theo kịp. Hệ thống kênh rạch bị lấn chiếm, thu hẹp dòng chảy.

Bên cạnh đó, công tác kêu gọi đầu tư gặp nhiều khó khăn. Tiến độ triển khai các dự án còn chậm, chỉ đạt khoảng 46% quy hoạch thoát nước tổng thể của TPHCM đến năm 2020.

Việc dân số của TPHCM tăng nhanh trong những năm qua cũng là một nguyên nhân chính khiến tình trạng ngập nước xảy ra thường xuyên. Quy hoạch cũ trước năm 1975 đối với đô thị Sài Gòn chỉ có quy mô dân số khoảng 2 triệu người. Tuy nhiên, hiện nay dân số TPHCM đã hơn 10 triệu người, tăng gấp 5 lần nên lượng nước thải cũng tăng gấp 5 lần.

Trường Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI