TPHCM sẽ hỗ trợ đợt 3 cho người bị ảnh hưởng dịch COVID-19

10/08/2021 - 13:01

PNO - Dự kiến từ ngày 15/8, Thành phố sẽ hỗ trợ đợt 3 cho người khó khăn, người lao động nghèo... bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Sáng 10/8, tại cuộc họp báo định kỳ về phòng, chống COVID-19 trên địa bàn Thành phố, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM, yêu cầu các địa phương phải rà soát, thực hiện nhanh để người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 sớm nhận được hỗ trợ. Ngày 15/8, Thành phố sẽ tiếp tục gói hỗ trợ đợt 3 cho người lao động, người thật sự khó khăn trên địa bàn.

Theo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM, tính đến nay, TPHCM đã hỗ trợ đến lao động bị hoãn việc hoặc nghỉ việc không lương với số lượng 52.000/56.000 công nhân, người lao động, đạt 92%; có 5.800/5.800 hộ kinh doanh cá thể ngừng hoạt động theo Chỉ thị 16/CT-TTg, đạt 100%; hộ thương nhân ở các chợ truyền thống trên địa bàn quận huyện 15.000/16.500 hộ, đạt 90%, và 100% số lượng lao động tự do không ký kết hợp đồng lao động (365.394 người) với kinh phí 576 tỷ đồng.

Thành phố phải rà soát quyết chống dịch nhưng không để người khó khăn lại phía sau
Thành phố phải rà soát quyết chống dịch nhưng không để người khó khăn lại phía sau

Về chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn, nghề nghiệp, có 11.000 đơn vị với 2.300.000 công nhân với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Các chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất có 102 đơn vị với tổng kinh phí 218 triệu đồng cho 22.300 công nhân.

Về hỗ trợ doanh nghiệp thiết yếu hoạt động trong dịch COVID-19, Thành phố đã hỗ trợ 44 doanh nghiệp vay để trả lương cho 9.600 công nhân với kinh phí 75 tỷ đồng, hỗ trợ cho 6.000 hướng dẫn viên du lịch với kinh phí trên 23 tỷ, hỗ trợ 100% cho 139 người làm đạo diễn, diễn viên với kinh phí trên 500 triệu đồng.

Về các nhóm đối tượng, Thành phố hỗ trợ khoảng 900 tỷ đồng cho 3 nhóm đối tượng là lao động tự do không ký kết hợp đồng lao động với 365.000 người, hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người. 90.585 hộ nghèo, cận nghèo với 1,5 triệu đồng/hộ và 174.000 lao động ở các nhà trọ, khu lưu trú, xóm nghèo trong khu vực bị phong tỏa gặp khó khăn với 1,5 triệu đồng/người. Trong đó tiền mặt 1,2 triệu đồng và 1 phần quà trị giá 300.000 đồng.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM cho biết: "Tất cả các hộ nghèo, cận nghèo, người lao động khó khăn trên địa bàn Thành phố được hỗ trợ phải có tạm trú tại địa bàn Thành phố, được sự xác nhận của phường, xã, công an khu vực tại địa phương. Để đẩy nhanh việc hỗ trợ, không chỉ phường, xã, các trưởng ấp, tổ dân phố cũng phải chung tay thực hiện để đảm bảo việc hỗ trợ không bị trùng lắp người nhận, hoàn thành nhanh để ngày 15/8 tới đây sẽ thực hiện gói hỗ trợ đợt 3 cho người dân".

Theo ông Tấn, ở gói hỗ trợ đợt 3, không chỉ người lao động khó khăn, hộ gia đình nghèo... mà các đối tượng lao động không có ký kết hợp đồng như người cắt tóc, xe ôm truyền thống, người thu mua giấy vụn, người đạp xích lô... và những người, hộ gia đình đang sinh sống trong các nhà trọ ở địa bàn Thành phố nếu thực sự gặp khó khăn không phân biệt đã có thường trú, tạm trú tại TPHCM cũng sẽ được hỗ trợ.

"Ở 2 đợt hỗ trợ đầu, chúng tôi ghi nhận có trường hợp người nghèo, lao động khó khăn, người ở khu phong tỏa chưa được hỗ trợ bởi không có tạm trú; lần hỗ trợ đợt 3 này với tinh thần phòng chống dịch COVID-19, không bỏ sót, không bỏ ai lại phía sau, cơ quan chức năng sẽ thực hiện nhanh việc rà soát những người thật sự khó khăn để Thành phố tiếp tục hỗ trợ. Với ngân sách của nhà nước, địa phương nào ngân sách chưa về kịp phải ứng trước để chi hỗ trợ. 

Tuy nhiên, chúng ta cần rà soát thật kỹ, không bỏ sót người khó khăn nhưng cũng không để việc hỗ trợ bị trùng lắp cho người đã được hỗ trợ trước đó, hình thức hỗ trợ linh động chuyển qua tài khoản cá nhân hoặc nếu không có tài khoản thì sẽ đến trực tiếp từng nhà hỗ trợ bà con. Lưu ý, ở khu vực phong tỏa, chỉ hỗ trợ cho người thực sự khó khăn chứ không phải hỗ trợ đại trà. Đặc biệt, ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo có từ 3 nhân khẩu trở lên, hộ lao động có từ 3 người trở lên hỗ trợ trước", Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM nói thêm.

Riêng chính sách nếu có người không may tử vong do dịch COVID-19, Thành phố sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí từ ngân sách của Thành phố. Người không may tử vong do dịch COVID-19 sẽ hưởng mức 50 lần so với mức hỗ trợ hàng tháng (khoảng 18 triệu đồng/người).

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI