TPHCM: Sẽ dừng xe buýt 2 tầng, bán 'xác' 100 triệu đồng/xe

19/07/2017 - 09:07

PNO - Đơn vị đầu tư cho biết cuối năm nay sẽ dừng chạy xe buýt 2 tầng sau 13 năm hoạt động và sẽ bán với giá 100 triệu đồng/xe.

Ngày 18/7, ông Phùng Đăng Hải - giám đốc HTX Quyết Thắng, đơn vị đầu tư hai chiếc xe buýt 2 tầng tuyến số 6 đi từ Đại học Nông lâm TP.HCM về bến xe Chợ Lớn cho biết, sau 13 năm hoạt động, đơn vị dự tính cuối năm nay sẽ dừng chạy hai chiếc xe buýt 2 tầng.

TPHCM: Se dung xe buyt 2 tang, ban 'xac' 100 trieu dong/xe
Xe buýt 2 tầng chạy tuyến số 6 sẽ ngưng hoạt động vào cuối năm nay.

Ông Hải đánh giá, trước đây xe buýt 2 tầng được xem là phương tiện vận tải hành khách công cộng giúp kéo giảm ùn tắc giao thông.

Với thiết kế có sức chở 120 người và lên đến 200 hành khách trên lượt chạy nên giải quyết nhu cầu đi lại lớn vào giờ cao điểm, không bỏ sót khách chờ đón xe ở trạm. Mặt khác, phương tiện còn thu hút khách du lịch.

Tuy nhiên, theo ông, trước đây hoạt động hiệu quả nhưng bây giờ thì không hiệu quả nữa do điều kiện giao thông TP thường xuyên ùn tắc, thiết kế xe quá lớn nên chạy chậm hơn xe buýt thường. Không những vậy, lượng khách đi lại phương tiện này cũng sụt giảm kéo theo doanh thu thấp.

Đặc biệt, ông Hải cho biết từ năm 2005 đơn vị đầu tư 1,8 tỷ đồng/xe đến nay đã một lần thay máy với 600 triệu đồng/máy, các vật tư phụ tùng thay thế phải nhập từ nước ngoài rất tốn kém và khó mua. Mặc dù chi phí đầu tư, chi phí duy tu, sửa chữa lớn nhưng được trợ giá chỉ cao hơn chút ít so với xe buýt thường.

“Chi phí vận hành xe buýt 2 tầng gấp đôi xe bình thường, thu không đủ chi. Chạy 13 rồi giờ mới hy vọng cuối năm nay mới trả hết vốn nên không còn cách nào khác là phải dừng chạy” - ông Hải buồn bã nói.

Ông cho biết, theo kế hoạch thì cuối năm nay hợp tác xã sẽ cho dừng hoạt động hai chiếc xe buýt 2 tầng và bán với giá 100 triệu đồng/xe. Hiện đơn vị đã có kiến nghị lên phía Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách cộng cộng xem xét.

Phương Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI