TPHCM phấn đấu đến ngày 15/7, 100% số lao động tự do nhận gói hỗ trợ COVID-19

13/07/2021 - 16:54

PNO - TPHCM phấn đấu đến ngày 15/7, toàn bộ hơn 226.000 người lao động tự do sẽ nhận được gói hỗ trợ COVID-19.

Đó là thông tin được ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TPHCM trao đổi với phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM.

Theo đó, tính đến 12g ngày hôm nay 13/7, TP. Thủ Đức và 21 quận, huyện trên địa bàn đã thực hiện việc chi trả gói hỗ trợ COVID-19 theo Nghị quyết 09 của HĐND TPHCM cho 99.030/226.884 người lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), đạt tỉ lệ gần 44%. 

Trong số này, một số địa phương đã thực hiện chi trả cho đối tượng lao động tự do đạt tỉ lệ từ 90% - 100% như: quận 12 (7.129, tỉ lệ 100%), huyện Nhà Bè (3.291, 100%), quận 5 (5.967/6.303, gần 95%), quận 3 (5.524/5.905, gần 94%)…

Lao động tự do ở Phường Tân Chánh Hiệp (quận 12, TPHCM) được cán bộ đến tận nhà  trao số tiền hỗ trợ. Ảnh: Nghi Anh
Lao động tự do ở Phường Tân Chánh Hiệp (quận 12, TPHCM) được cán bộ đến tận nhà trao số tiền hỗ trợ - Ảnh: Nghi Anh

Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH TPHCM, với tiến độ chi trả như hiện nay, TP sẽ phấn đấu đến ngày 15/7, toàn bộ hơn 226.000 người lao động tự do sẽ nhận được gói hỗ trợ COVID-19.

Riêng các gói hỗ trợ cho những đối tượng còn lại sẽ phấn đấu đến 30/7/2021 sẽ hoàn tất chi trả.

Cụ thể, 9.000 hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và 60.000 hộ thương nhân ở các chợ truyền thống được chi trả đến 20/7 sẽ xong. Hai đối tượng: công nhân hoãn việc, ngừng việc, nghỉ việc không hưởng lương trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu Công nghệ cao TPHCM khoảng 4.000 lao động và đối tượng người lao động không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp 24.000 người phấn đấu chi đến 30/7 sẽ xong.

“Nhìn chung người dân rất đồng tình và phấn khởi gói hỗ trợ của Chính phủ và TP. Thủ tục nhận gói hỗ trợ năm nay đã được đơn giản trên tinh thần hỗ trợ nhanh nhất có thể đến với các bà con bị ảnh hưởng đợt dịch này”, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM cho biết. 

Trước đó, ngày 9/7, nhằm mục tiêu nhanh chóng, kịp thời thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện hỗ trợ người lao động giảm bớt khó khăn do tác động của dịch COVID-19, UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát tình hình triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  theo Nghị quyết số 09 của HĐND TPHCM.

Cụ thể, UBND TPHCM thành lập 2 Tổ công tác, tổ 1 do Phó chủ tịch  UBND TPHCM Võ Văn Hoan làm tổ trưởng, với các thành viên là lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH TPHCM, Sở Tài chính, Sở Công thương, UBMTTQVN TPHCM, Liên đoàn Lao động Thành phố…Tổ 2 với thành phần tương tự do ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM làm tổ trưởng.

Mục đích của đoàn là kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách trên ở các địa bàn 21 quận huyện và TP.Thủ Đức, giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn và kiến nghị (nếu có) trong quá thực hiện nghị quyết này.

Hoài An

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI