TPHCM: Một đại biểu tự ứng cử trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

10/06/2021 - 12:57

PNO - Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố, tại TPHCM, cử tri đã bỏ phiếu bầu chọn 30 đại biểu Quốc hội khóa XV trong tổng số 50 ứng cử viên.

 

Cụ thể:

Đơn vị bầu cử số 1 (TP. Thủ Đức) gồm:

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Ông Vũ Hải Quân - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

Ông Nguyễn Thanh Sang -  Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM.

Đơn vị bầu cử số 2 (quận 1, 3 và Bình Thạnh) gồm:

Bà Trần Kim Yến - Bí thư Quận ủy quận 1.

Ông Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TPHCM.

Ông Đỗ Đức Hiển - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngày 23/5. Tại TPHCM, cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, với Tổng số cử tri đi bỏ phiếu: 5.420.976 người; tỉ lệ cử tri tham gia bầu cử tại đạt 99,39 %.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngày 23/5. Tại TPHCM, cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, với tổng số cử tri đi bỏ phiếu là 5.420.976 người, đạt tỉ lệ 99,39% tổng cử tri thành phố.

Đơn vị bầu cử số 3 (quận 5, 8 và 11) gồm:

Ông Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ông Lê Minh Trí - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

Ông Lê Thanh Phong - Chánh án TAND TPHCM.

Đơn vị bầu cử số 4 (quận 10 và 12) gồm:

Bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XIV.

Ông Trần Hoàng Ngân - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Bà  Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó giám đốc Sở Tư pháp TPHCM.

Đơn vị bầu cử số 5 (quận Tân Bình và Tân Phú) gồm:

Ông Nguyễn Minh Đức - Thiếu tướng, Phó bí thư Chi bộ Quốc phòng và An ninh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Ông Trần Anh Tuấn - Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM.

Bà Trần Thị Diệu Thúy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM.

Đơn vị bầu cử số 6 (quận Bình Tân) gồm:

Ông Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XIV.

Ông Dương Ngọc Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.

Ông Hà Phước Thắng - Chánh Văn phòng UBND TPHCM.

Đơn vị bầu cử số 7 (quận Phú Nhuận và Gò Vấp) gồm:

Bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm TPHCM.

Bà Phan Thị Thanh Phương - Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM.

Ông Nguyễn Minh Hoàng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM.

Đơn vị bầu cử số 8 (quận 6 và huyện Bình Chánh) gồm:

Bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Ông Đặng Văn Lẫm - Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 7.

Ông Trương Trọng Nghĩa - Luật sư, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM.

Đơn vị bầu cử số 9 (quận 4, 7 và huyện Nhà Bè, Cần Giờ) gồm:

Ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP. Hải Phòng.

Ông Dương Văn Thăng - Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tòa án Quân sự Trung ương, Phó chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.

Đơn vị bầu cử số 10 (huyện Củ Chi và Hóc Môn) gồm:

Ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. 

Bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Ông Phan Văn Xựng - Thiếu tướng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP.HCM
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại TPHCM. Trong chương trình hành động, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có nhiều cam kết thúc đẩy hai huyện Củ Chi và Hóc Môn nói riêng bứt phá, phát triển bền vững

Trong đó, có nhiều đại biểu được cử tri tín nhiệm bầu cử với số phiếu bầu chiếm tỷ lệ cao như: Ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh với tỷ lệ 96,65%; bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM với 85,43%; ông Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy với 73,32%...

Theo kết quả công bố, căn cứ vào danh sách giới thiệu người ứng cử ở Trung ương về các địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, TPHCM có 7/13 người trúng cử, đạt tỷ lệ 53.84%.

Số lượng nữ đại biểu Quốc hội khóa XV tại TPHCM có 9/30 người, tỷ lệ chiếm 30%; người ngoài Đảng có 0 người, chiếm 0%; người dưới 40 tuổi có 1/30 người, chiếm 3,33%; người dân tộc thiểu số có 0 người, chiếm 0%; người tại các tổ chức tôn giáo có 0 người, chiếm 0%.

TPHCM có 15/25 đại biểu tái cử, chiếm 50%; 1/30 đại biểu tự ứng cử, chiếm tỷ lệ 3,33%.

Về trình độ, có 25/30 đại biểu có trình độ trên đại học, chiếm tỷ lệ 83,33%; còn lại là trình độ đại học.

Trước đó, ngày 1/6, Ủy ban Bầu cử TPHCM cũng đã công bố 94 đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tuyết Dân

Chính thức thông qua danh sách người trúng cử ĐBQH khóa XV​

Hội đồng bầu cử Quốc gia khẳng định hiện nay
Hội đồng bầu cử Quốc gia đã họp và thông qua danh sách người trúng cử ĐBQH khóa XV

Sáng 10/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp thứ 7 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Tại phiên họp, với 100% thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia có mặt tại phiên họp cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết công bố kết quả và danh sách những người trúng cử ĐBQH khóa XV bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đề nghị Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia tiếp thu ý kiến thành viên của Hội đồng để hoàn thiện các báo cáo và nghị quyết để trình Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia ký ban hành.

Chiều nay, 10/6, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ tổ chức họp báo để công bố kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV và danh sách những người trúng cử ĐBQH theo quy định của pháp luật. Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ chủ trì cuộc họp này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng thông tin, theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, sau khi công bố kết quả bầu cử, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Bầu cử các cấp tiếp tục tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về kết quả bầu cử và phải giải quyết trong vòng 30 ngày để có cơ sở trước khi công bố xác nhận tư cách ĐBQH trúng cử.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ họp phiên thứ 8 dự kiến ngày 12/7 để xem xét kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo nếu có. Đồng thời, Hội đồng Bầu cử Quốc gia xem xét thông qua Nghị quyết về xác nhận tư cách ĐBQH khóa XV, làm thủ tục cấp thẻ ĐBQH và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất, dự kiến khai mạc ngày 20/7.

Minh Quang


Tuyết Dân

 



 

 

 
TIN MỚI