TPHCM mời gọi các nhà đầu tư Ấn Độ rót vốn vào kinh tế số

17/03/2022 - 17:33

PNO - Phòng Thương mại Ấn Độ cam kết sẽ kết nối hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam với Ấn Độ.

Cam kết được đưa ra tại diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ - Việt Nam (diễn đàn) lần thứ hai do Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM, Phòng Thương mại Ấn Độ (ICC) phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) tổ chức ngày 17/3

Ông Phạm Sanh Châu - Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ cho biết, sau diễn đàn lần thứ nhất (năm 2010) đến nay có nhiều kết quả từ sự hợp tác giữa hai quốc gia. Ấn Độ chọn Việt Nam làm nơi tổ chức đám cưới du lịch, xây dựng công viên dược ở Hải Dương, chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc COVID-19 cho Việt Nam. Việt Nam có đường bay thẳng tới Ấn Độ, FPT Việt Nam chọn Ấn Độ làm nơi phát triển, Vinalines đã mở được tuyến vận tải biển đến Ấn Độ …

Tuy nhiên, ông Châu cho rằng kết quả này còn khá khiêm tốn so với tiềm năng hai nước vốn là đối tác chiến lược toàn diện từ năm 2016. Trung Quốc đang là đối tác lớn nhất của Việt Nam, kế đến là Mỹ, Nhật, Hàn, Đài Loan, Hồng Kông….

TPHCM đang chờ dòng vốn lớn của các nhà đầu tư Ấn Độ. Ảnh minh họa.
TPHCM đang chờ dòng vốn lớn của các nhà đầu tư Ấn Độ. Ảnh minh họa.

Theo bà Sumita Dawra, Tổng Cục trưởng chuyên trách Cục Xúc tiến Công nghiệp và Nội thương (DPIIT), gợi ý nông nghiệp và chế biến thực phẩm là lĩnh vực mà hai nước đều có thế mạnh để hợp tác cùng phát triển. Hiện Chính phủ Ấn Độ đều dành những ưu đãi đặc biệt cho các nhà tư nước ngoài đầu tư vào nông nghiệp, trồng trọt, sản xuất hạt, chế biến thịt, sữa hoặc các dịch vụ liên quan đến nông nghiệp. Chẳng hạn chính sách giảm thuế thu nhập cho cơ sở chế biến đạt tiêu chuẩn, giảm thuế dịch vụ cho sản phẩm đạt chất lượng...

Rất nhiều chính sách ưu đãi đã giúp Ấn Độ thu hút được nguồn vốn đầu tư lớn. Ngay cả thời điểm Ấn Độ đạt đỉnh dịch cũng nhận được đầu tư 3 tỷ USD của 89 quốc gia. Ấn Độ hiện đang ở vị trí thứ 5 các quốc gia được đầu tư nước ngoài lựa chọn hàng đầu. Quốc gia Nam Á này cũng trở thành nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong nhóm G20. Trong bối cảnh GDP của Mỹ sụt giảm mạnh thì Ấn Độ vẫn tăng trưởng dương 9%.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng là một đất nước có nhiều tiềm năng để thu hút các nhà đầu tư Ấn Độ, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử, chuyển đổi số.... Ông Lê Quốc Cường - Phó giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông TPHCM bày tỏ, TPHCM xác định phát triển kinh tế số, chính quyền số, vận hành hệ thống tích hợp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng TPHCM thành đô thị thông tin. Đẩy mạnh đầu tư tập trung vào nhóm y tế, giáo dục, giao thông vận tải, xây dựng, quy hoạch, nông nghiệp. TPHCM đang mời gọi và chờ dòng vốn đầu tư quy mô lớn từ Ấn Độ vào các lĩnh vực này.

Ông Võ Văn Hoan – Phó chủ tịch UBND TPHCM cho rằng, kim ngạch thương mại Việt Nam và Ấn Độ trong năm 2021 đạt 13,2 tỷ USD tăng 36,5% so với cùng kỳ năm 2020 và dự kiến sẽ đạt 15 tỷ USD trong năm 2022. Tuy nhiên, đầu tư của Việt Nam tại Ấn Độ không lớn. Tính đến tháng 2/2022, Ấn Độ đứng thứ 25/140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam, với 315 dự án còn hiệu lực, tổng vốn hơn 918 triệu USD, tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất, phân phối điện và khai khoáng.

TPHCM đã xây dựng Kế hoạch phục hồi kinh tế - xã hội giai đoạn 2022 – 2025, trong đó giai đoạn phục hồi bắt đầu từ nay đến hết năm 2022 và giai đoạn phát triển là từ năm 2023 đến năm 2025. Vì vậy, năm 2022 được xem là năm hết sức quan trọng, đặt tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo. “Để đạt được mục tiêu hồi phục kinh tế, chính quyền Thành phố cần sự chung tay tiếp sức từ cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, bao gồm cả cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ” – ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI