TPHCM hướng đến xây dựng nền văn hóa và con người chân – thiện – mỹ

31/03/2021 - 13:07

PNO - Giai đoạn 2020 - 2025, định hướng năm 2030, TPHCM hướng đến xây dựng nền văn hóa và con người phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ

Sáng 31/3/2021, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020. 

Trong 20 năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn TPHCM đã không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả của phong trào và lan tỏa đến nhiều lĩnh vực, địa bàn. Thông qua phong trào đã khơi gợi được tiềm năng và sức mạnh của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư… tạo thành sức mạnh và hợp lực nâng cao chất lượng cuộc sống, giải quyết các vấn đề dân sinh, dân chủ, dân trí, góp phần đưa TPHCM trở thành TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Nghĩa tình thủy chung - chương trình tôn vinh các cặp vợ chồng có kỷ niệm cưới 50 - 50 năm trở lên của P.10, quận 3, là cách làm sáng tạo trong việc xây dựng Gia đình Văn hóa, gia đình Hạnh phúc ở cơ sở
Nghĩa tình thủy chung - chương trình tôn vinh các cặp vợ chồng có kỷ niệm cưới từ 30 năm trở lên của Hội LHPN P.10, quận 3 ( TP.HCM) là một trong các cách làm sáng tạo trong việc xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc ở cơ sở. Ảnh: Cao Hoài An 

 

Việc triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có cách làm sáng tạo, gắn liền với điều kiện đặc thù của TP như: tập trung vào việc xây dựng ý thức văn minh, mỹ quan đô thị gắn liền với xây dựng khu dân cư văn hóa như triển khai các tuyến đường, tuyến hẻm văn minh, xây dựng khu phố không rác, xây dựng tuyến đường điểm, tuyến kênh xanh – sạch – đẹp; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa gắn với xây dựng khu nhà trọ thông minh, khu nhà trọ tự quản, CLB nữ chủ nhà trọ, điểm sáng văn hóa góp phần giữ vững an ninh trật tự và giữ vững các danh hiệu văn hóa tại cơ sở.

Đến năm 2019, có 1.395.168 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa, chiếm tỉ lệ 93,6% tổng số hộ đăng ký, 214 phường, xã, thị trấn đạt chuẩn “phường, thị trấn văn minh đô thị”, ‘xã đạt chuẩn văn hóa – văn minh đô thị”, “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”…

Trong mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2020 – 2025, định hướng 2030, TPHCM hướng đến xây dựng nền văn hóa và con người TP phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ; hoàn thiện các chuẩn mực văn hóa và con người TP, tạo môi trường và điều kiện để công dân thành phố mang tên Bác phát triển toàn diện.

Theo đó, các chỉ tiêu cụ thể Ban chỉ đạo phong trào đặt ra: tỉ lệ gia đình văn hóa đạt 94%; tỉ lệ khu phố, ấp văn hóa đạt 98%; phường – xã – thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị: 72%; xã đạt chuẩn nông thôn mới: 72%; cơ quan đơn vị văn hóa: 98%; doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 85%.

Phó chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan, trao bằng khen của UBND TPHCM cho đại diện Hội LHPN TPHCM,  một trong 97 tập thể  có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020
Phó chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan, trao bằng khen của UBND TPHCM cho đại diện Hội LHPN TPHCM, một trong 97 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020 - Ảnh: Cao  Hoài An 

 

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” biểu dương và ghi nhận thành tích mà các ngành, các cấp đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị, để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thật sự là nền tảng, là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của TP trong bối cảnh hiện nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị quan tâm phối hợp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt 9 đầu việc như: triển khai chiến lược phát triển văn hóa tại TPHCM đến năm 2035, qua đó đánh giá đúng vai trò vị thế của văn hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đối với từng địa phương và đơn vị để có cơ sở chính sách đẩy mạnh hoạt động văn hóa, khuyến khích mọi người dân tham gia sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, đề cao vai trò chủ động sáng tạo của cộng đồng dân cư tại cơ sở; quan tâm, nâng cao chất lượng các danh hiệu, trong đó có danh hiệu Gia đình văn hóa; nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát thực tế; đổi mới công tác tuyên truyền; xây dựng cơ chế quản lý các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa và tinh thần cho nhân dân, đẩy mạnh các hoạt động vui chơi giải trí của người dân…

Tiếp tục triển khai và xây dựng các giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng các phong trào: Người tốt việc tốt, xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị, phong trào vì an ninh tổ quốc, phong trào thể thao quần chúng, chương trình mục tiêu “3 giảm” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” “Phong trào xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh”; xây dựng chuẩn mực nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và ngày hội; phòng chống văn hóa độc hại, phòng chống tệ nạn xã hội; quản lý tốt các cơ sở dịch vụ văn hóa tại TP…

Các tập thể đạt thành tích xuất sắc Phó chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan, trao bằng khen của UBND TPHCM cho đại diện Hội LHPN TPHCM,  một trong 97 tập thể  có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020
Các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020 được tuyên dương tại hội nghị. 

 

Dịp này, có 1 tập thể, 1 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen; 97 tập thể và 24 cá nhân được Chủ tịch UBND TPHCM tặng Bằng khen của về thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020.

Hoài An

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI