TPHCM: Hàng loạt dự án cầu, đường dừng thi công

21/08/2021 - 09:04

PNO - Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM vừa báo cáo UBND TPHCM về tình hình thực hiện các dự án, công trình giao thông trọng điểm ngành GTVT quý II/2021.

Theo Sở GTVT TPHCM, công trình GTVT trọng điểm năm 2021 trên địa bàn gồm 46 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 244.956.429 tỷ đồng. Trong đó, nhóm các dự án đang thi công hiện đều dừng thi công, chậm tiến độ vì thiếu mặt bằng.

Cụ thể, dự án nâng cấp đường Lương Định Của (đoạn Trần Não đến Nguyễn Thị Định) mới thi công được 60% do công tác bồi thường, công trình đang tạm ngưng chờ bàn giao mặt bằng. Dự án đầu tư xây dựng 4 con đường trong khu đô thị mới Thủ Thiêm thi công được 85%, hiện đang tạm ngưng vì vướng mặt bằng chưa giải tỏa.

Dự án xây dựng đường nối từ Đại lộ Võ Văn Kiệt đến đường cao tốc TPHCM - Trung Lương thi công được 23%, diện tích bàn giao mặt bằng được 82%, hiện đang dừng thi công để thực hiện thủ tục tiếp nhận dự án.

Dự án cầu Nam Lý khởi công từ tháng 10/2016 và dự kiến hoàn thành sau một năm rưỡi thi công, nhưng đến nay vẫn chưa biết khi nào mới hoàn thành đưa vào sử dụng
Dự án cầu Nam Lý khởi công từ tháng 10/2016 và dự kiến hoàn thành sau một năm rưỡi thi công, nhưng đến nay vẫn chưa biết khi nào mới hoàn thành đưa vào sử dụng

Các dự án xây dựng cầu Phước Long (quận 7, huyện Nhà Bè); xây dựng cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè); xây dựng cầu Tăng Long (TP. Thủ Đức); xây dựng cầu Nam Lý (thay thế đạp Rạch Chiếc) đều bị tạm dừng thi công do chờ bàn giao mặt bằng. Dự án xây dựng cầu vượt Bến xe Miền Đông mới trên Xa lộ Hà Nội cũng đang gặp khó khăn do không có mặt bằng…

Theo Sở GTVT, trong thời điểm hiện nay, thành phố đang thực hiện theo Chỉ thị 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, việc bố trí nhân lực thi công xây dựng các công trình, triển khai thực hiện một số công tác liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng (tiếp xúc, đối thoại với các bộ, cá nhân có đất bị thu hồi trong dự án) gặp nhiều khó khăn dẫn đến chậm tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chậm tiến độ thi công xây dựng công trình.

Cũng theo Sở GTVT, một số dự án đã duyệt thiết kế bản vẽ thi công nhưng chưa thể khởi công hoặc đã khởi công nhưng phải dừng thực hiện do chưa được bàn giao mặt bằng theo đúng kế hoạch, cụ thể như: dự án Mở rộng đường Hoàng Hoa Thám từ Cổng Doanh trại quân đội (giáp sân bay) đến đường Cộng Hòa; cải tạo đường Cộng Hòa từ hẻm số 2 đến đường Thăng Long; dự án Xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy, quận 2; dự án Xây dựng cầu vượt Bến xe Miền Đông mới trên Xa lộ Hà Nội...

Sự trì trệ, dở dang của cầu Long Kiểng mới khiến người dân nơi đây không những chịu cảnh kẹt xe mà còn không có đường vào nhà
Sự trì trệ, dở dang của cầu Long Kiểng mới khiến người dân nơi đây không những chịu cảnh kẹt xe mà còn không có đường vào nhà

Đối với các dự án đầu tư theo hình thức PPP, ngoài việc tiến độ bị ảnh hưởng do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng chậm, bên cạnh đó một số dự án phải thực hiện các thủ tục liên quan đến điều chỉnh dự án để có đầy đủ cơ sở triển khai các công việc tiếp theo.

Sở GTVT đã báo cáo, kiến nghị UBND TPHCM xem xét chỉ đạo thực hiện giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, quỹ đất thanh toán cho hợp đồng BT dự án, công tác giám sát nhà nước, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, điều chỉnh dự án (nếu có) để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư. 

Để tiếp tục triển khai và đẩy mạnh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn TP từ nay đến hết năm 2021, Sở GTVT sẽ điều chỉnh kế hoạch tiến độ yêu cầu thực hiện một số công trình phù hợp với thực tế. Do đó, kiến nghị UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo các UBND quận, huyện nơi có các dự án cần đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, sớm bàn giao mặt bằng trống để tổ chức thi công hoàn thành công trình dự án theo kế hoạch. 

Anh Hào

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI