TPHCM đảm bảo nguồn khí CNG cho hơn 300 xe buýt trong năm 2026

25/12/2025 - 19:12

PNO - Trung tâm quản lý giao thông công cộng cho biết hơn 300 xe buýt sử dụng khí CNG ở TPHCM vẫn hoạt động bình thường trong năm 2026.

Ngày 25/12, Trung tâm quản lý giao thông công cộng (GTCC) TPHCM cho biết, theo thông tin từ Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (KMN), nguồn khí CNG trong nước có thể gặp khó khăn do các hợp đồng mua bán khí đầu vào giữa KMN và Công ty Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) có hiệu lực đến ngày 31/12 chưa được gia hạn.

Xe buýt sử dụng nhiên liệu CNG ở TPHCM - Ảnh: Nguyễn Văn
Xe buýt sử dụng nhiên liệu CNG ở TPHCM - Ảnh: Nguyễn Văn

Trước tình hình trên, ngày 7/11 vừa qua Trung tâm GTCC đã có buổi làm việc với KMN để làm rõ khả năng cung ứng khí CNG trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, Trung tâm quản lý GTCC đã tham mưu Sở Xây dựng TPHCM có văn bản gửi Tổng công ty Khí Việt Nam đề nghị hỗ trợ cân đối, bảo đảm nguồn cung khí ổn định và duy trì mức giá tương đương giai đoạn trước tháng 4/2025, tạo điều kiện cho các đơn vị vận tải ký kết hợp đồng dài hạn. Nội dung này đồng thời cũng đã được báo cáo UBND TPHCM và Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng quốc gia Việt Nam.

Trong các văn bản trao đổi và các buổi làm việc, Trung tâm quản lý GTCC và Sở Xây dựng thống nhất quan điểm, đề nghị đơn vị cung cấp khí thực hiện 2 mục tiêu trọng tâm. Thứ nhất, cam kết cân đối và bảo đảm nguồn cung khí CNG ổn định, tuyệt đối không để gián đoạn hoạt động vận tải hành khách công cộng. Thứ hai, duy trì mức giá hợp lý, ổn định lâu dài nhằm hỗ trợ các đơn vị vận tải nâng cao hiệu quả hoạt động.

Nhờ quá trình trao đổi thường xuyên, chủ động giữa các cơ quan quản lý và nhà cung cấp nhiên liệu, đến nay đã xuất hiện những tín hiệu tích cực. Các bên thống nhất đánh giá việc cung cấp khí CNG cho xe buýt trong năm 2026 sẽ được duy trì ổn định.

Về phía PV GAS, doanh nghiệp này khẳng định sẽ bảo đảm nguồn khí phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2026, sẵn sàng điều chỉnh phương án cung cấp theo hướng ưu tiên cho sản xuất điện, đồng thời đáp ứng nhu cầu của các khách hàng công nghiệp và giao thông vận tải, bảo đảm tính liên tục, an toàn và ổn định của chuỗi cung ứng năng lượng.

Hiện nay, các thủ tục liên quan đến việc ký kết hợp đồng cung cấp khí cho năm 2026 đang được khẩn trương hoàn tất. Do đó, hoạt động của hệ thống xe buýt CNG tại TPHCM được khẳng định sẽ diễn ra bình thường, không xảy ra nguy cơ ngừng hoạt động như những lo ngại trước đó.

Theo Trung tâm quản lý GTCC, hiện thành phố có hơn 300 xe buýt sử dụng nhiên liệu khí nén thiên nhiên (CNG) đang hoạt động trên các tuyến xe buýt có trợ giá.

Tứ Quý

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI