Đại biểu Quốc hội lắng nghe nỗi lo về tình trạng ngập lụt của cử tri TPHCM

27/09/2025 - 13:13

PNO - Cử tri TPHCM kiến nghị về tiến độ dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng, mong công trình sớm hoàn thành để thoát cảnh ngập lụt kéo dài.

Sáng 27/8, Tổ đại biểu Quốc hội TPHCM đơn vị 9 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại 9 phường, xã thuộc quận 4, quận 7 và huyện Nhà Bè (trước đây), trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV.

Đơn vị 9 gồm các đại biểu: ông Phan Văn Mãi - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Trung tướng Dương Văn Thăng - Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao; bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến cử tri tập trung phản ánh những bức xúc liên quan đến tiến độ dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng, công trình được kỳ vọng giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài trên địa bàn thành phố.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân (xã Nhà Bè) bày tỏ ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri với Tổ đại biểu Quốc hội TPHCM đơn vị 9 - Ảnh: Thanh Tâm
Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân (xã Nhà Bè) phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri với Tổ đại biểu Quốc hội TPHCM đơn vị 9 - Ảnh: Thanh Tâm

Cử tri Nguyễn Thị Tuyết Vân (xã Nhà Bè) bày tỏ sự vui mừng khi Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 212 nhằm tháo gỡ những vướng mắc về pháp lý cho dự án. Bà mong thành phố có chỉ đạo quyết liệt để công trình sớm hoàn thành, chấm dứt tình trạng ngập nặng ở khu Nam.

Đặt vấn đề thẳng thắn, cử tri Đoàn Thị Kim Cúc (phường Tân Thuận) lo ngại: “Liệu dự án có đi vào hoạt động hay không? Nếu để kéo dài và lãng quên thì thật sự quá lãng phí”.

Trong khi đó, cử tri Phùng Ngọc Điệp (xã Hiệp Phước) phản ánh tình trạng ngập nặng do triều cường tại các trục giao thông chính như đường Nguyễn Văn Tạo, Lê Văn Lương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, môi trường và đời sống người dân. Được biết, dự án được khởi công từ năm 2016, với 6 cống kiểm soát triều lớn. Sau gần 10 năm, công trình vẫn chưa thể đưa vào sử dụng, khiến người dân nhiều lần kiến nghị Quốc hội và Chính phủ có giải pháp tháo gỡ.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM - giải đáp kiến nghị của cử tri - Ảnh: Thanh Tâm
Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM - giải đáp kiến nghị của cử tri - Ảnh: Thanh Tâm

Giải đáp kiến nghị, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng - Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM - cho biết, dự án đã đạt khoảng 92% khối lượng thi công. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành trước 2 cống Bến Nghé và Mương Chuối, các hạng mục còn lại sẽ hoàn tất vào cuối năm 2026.

Thực hiện Nghị quyết 212, TPHCM đã thành lập 2 tổ công tác: một tổ phụ trách thủ tục, ký kết lại hợp đồng; một tổ điều chỉnh dự án. Hiện công tác điều chỉnh đã hoàn tất, hồ sơ đang được thẩm định để UBND TPHCM phê duyệt, tiến tới ký lại hợp đồng với nhà đầu tư.

Về nguồn vốn, thành phố đã làm việc với Ngân hàng Đầu tu và Phát triển VN (BIDV) và dự kiến tiếp tục làm việc với Ngân hàng Nhà nước để tháo gỡ vấn đề tái cấp vốn. Khi khó khăn tài chính được giải quyết, toàn bộ dự án sẽ được điều chỉnh phù hợp với tiến độ thực tế.

Đối với 29 hộ dân bị nứt nhà trong quá trình thi công cống Tân Thuận, ông Dũng cho biết chủ đầu tư đã cam kết phối hợp sửa chữa, bồi thường sau khi dự án được khởi động trở lại.

Ông Phan Văn Mãi - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội giải đáp các kiến nghị của cử tri TPHCM - Ảnh: Thanh Tâm
Ông Phan Văn Mãi - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội - giải đáp các kiến nghị của cử tri TPHCM - Ảnh: Thanh Tâm

Tiếp thu ý kiến cử tri, ông Phan Văn Mãi - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội - nhấn mạnh, dự án chỉ còn khoảng 8% khối lượng công việc, nhưng do vướng thủ tục pháp lý nên bị chậm trễ. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 212 để tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo điều kiện cho TPHCM sớm ký kết lại hợp đồng và hoàn thành dự án. “Khối lượng còn lại không nhiều, nhưng các thủ tục pháp lý mất nhiều thời gian. Chúng tôi kỳ vọng trong năm nay sẽ hoàn thành một số hạng mục quan trọng” - ông nói.

Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM cam kết tiếp tục phối hợp với UBND TP giám sát chặt chẽ để dự án đạt đúng tiến độ, đáp ứng kỳ vọng của cử tri.

Theo ông Phan Văn Mãi, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/10, kéo dài đến 12/12 - dự kiến là kỳ họp dài nhất trong nhiệm kỳ. Quốc hội sẽ thảo luận, thông qua 42 dự án luật cùng 3 nghị quyết. Đáng chú ý, Quốc hội sẽ sửa Luật Đất đai hoặc ban hành Nghị quyết về đất đai, đồng thời sửa Luật Quy hoạch để tháo gỡ vướng mắc trong công tác quy hoạch.

Thanh Tâm

 
TIN MỚI