TPHCM còn 10.000 lao động tự do về quê tránh dịch chưa nhận gói hỗ trợ

16/07/2021 - 16:45

PNO - Sau 11 ngày triển khai, TPHCM đã chi trả gói hỗ trợ cho 220.000/230.000 (đạt 95%) lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Chiều 16/7, trao đổi với phóng viên Báo Phụ Nữ TPHCM, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM Lê Minh Tấn cho biết, sau 11 ngày UBND TPHCM chỉ đạo triển khai chính sách hỗ trợ (từ ngày 5/7), đến nay TP. Thủ Đức và 21 quận huyện đã thực hiện chi trả cho tổng cộng cho 220.000 người lao động tự do bị mất việc làm trên tổng số khoảng 230.000 lao động tự do được xét duyệt hỗ trợ đợt này.

Mỗi người lao động sẽ được hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày (chi trả một lần 1,5 triệu đồng/người). Tổng số tiền ngân sách đã chi là 330 tỉ đồng.

Những người bu6n gánh bán bưng chiếm tỉ lệ lớn trong số lao động tự do được nhận gói hỗ trợ của TP.
Những người buôn gánh bán bưng tạm ngừng buôn bán để cùng chính quyền TP đẩy lùi dịch COVID-19 là đối tượng chiếm tỉ lệ lớn trong số khoảng 230.000 lao động tự do được nhận gói hỗ trợ của TP - Ảnh: Cao Hoài An 

Riêng khoảng 10.000 người lao động tự do chưa được chi trả, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM Lê Minh Tấn cho biết, đây là số lao động tự do: bán hàng rong, buôn gánh bán bưng, bán vé số... đã về quê tránh dịch và người lao động tự do đang thực hiện cách ly tại các điểm cách ly trên địa bàn TPHCM. Hiện các địa phương đang nỗ lực mọi cách để chi trả hỗ trợ cho số bà con này.

Trong đợt hỗ trợ lần này, đối tượng lao động tự do được nhận gói hỗ trợ nhiều nhất là TP. Thủ Đức (24.800 người), Củ Chi (13.500 người), Tân Phú (13.500 người), Bình Chánh (11.400 người).

Trong 230.000 lao động tự do có 34.000 người chạy xe ôm, 20.000 người bán vé số dạo (trong đó 8.000 người tạm trú).

Riêng các gói hỗ trợ cho những đối tượng còn lại phấn đấu đến 30/7/2021 sẽ hoàn tất chi trả. Cụ thể, 9.000 hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và 60.000 hộ thương nhân ở các chợ truyền thống được chi trả đến 20/7 sẽ xong.

Hai đối tượng: công nhân hoãn việc, ngừng việc, nghỉ việc không hưởng lương trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao TPHCM khoảng 4.000 lao động và đối tượng người lao động không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp 24.000 người, phấn đấu chi đến 30/7 sẽ xong.

Hoài An


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI