TPHCM có mức sinh thấp nhất cả nước

18/07/2013 - 07:20

PNO - Lần đầu tiên sau nhiều năm “thắt chặt” mức sinh, tại cuộc họp báo sáng nay 17/7, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Dương Quốc Trọng đã khuyến cáo mỗi cặp vợ chồng ở TP.HCM nên đảm bảo sinh 2 con.

TPHCM co muc sinh thap nhat ca nuoc

Do mức sinh thấp, các gia đình tại TP.HCM đang được khuyến cáo nên sinh 2 con - Ảnh minh họa: T.Đạm

Cụ thể, ông Trọng cho biết mức sinh đã giảm đáng kể tại TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ - Tây Nam Bộ thời gian qua. Trong đó, TPHCM có tổng tỷ suất sinh thấp nhất cả nước, ở mức bình quân 1,45 con/bà mẹ năm 2009, đến 2011 tiếp tục giảm còn 1,3 con và 2012 ở mức bình quân 1,33 con/bà mẹ. Trong khi cả nước, con số này đang ở mức bình quân 2,06 con/bà mẹ.

Theo ông Trọng, ngoài TP.HCM, các tỉnh Tây Nam Bộ, Đông Nam bộ cũng đều đang ở mức bình quân 1,5-1,8 con/bà mẹ, thấp hơn bình quân cả nước và dưới mức sinh thay thế.

Ông Trọng cho rằng với tình hình như trên, hầu hết gia đình ở TP.HCM đang sinh 1 con và rất ít sinh 2 con. “Tôi khuyến cáo chính thức mỗi cặp vợ chồng ở TP.HCM nên đảm bảo 2 con”- ông Trọng nói.

Theo L.ANH (Tuổi Trẻ Online)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI