TP.HCM từ chối đề nghị về chỉnh trang Công viên 23 Tháng 9

30/08/2018 - 07:05

PNO - Lãnh đạo thành phố thống nhất quyết định sử dụng nguồn vốn ngân sách để tập trung thực hiện công tác lập quy hoạch và chỉnh trang tổng thể Công viên 23 Tháng 9, chứ không sử dụng nguồn vốn nào khác.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Vĩnh Tuyến về vấn đề “nóng” liên quan đến Công viên 23 Tháng 9 (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1).

TP.HCM tu choi de nghi ve chinh trang Cong vien 23 Thang 9
Một góc Công viên 23 Tháng 9

Theo ông Tuyến, hiện hạ tầng của công viên đã bị xuống cấp, tình trạng buôn bán, kinh doanh diễn ra khá phức tạp, cảnh quan nhếch nhác, công tác an ninh không được đảm bảo, ảnh hưởng đến sinh hoạt cộng đồng khu vực công viên. Thế nhưng, công tác lập, phê duyệt quy hoạch, chỉnh trang công viên lại chưa được khẩn trương thực hiện.

Trước thực trạng này và để sớm trả lại đúng chức năng công viên công cộng cho khu vực trên theo chủ trương của UBND thành phố, lãnh đạo thành phố thống nhất quyết định sử dụng nguồn vốn ngân sách để tập trung thực hiện công tác lập quy hoạch và chỉnh trang tổng thể Công viên 23 Tháng 9, chứ không sử dụng nguồn vốn nào khác hoặc mục đích quy hoạch nào khác.

Trước đó vào tháng 7/2018, Sở Kế hoạch - Đầu tư và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cửu Long đã có đề nghị về công tác quy hoạch chi tiết 1/500 và đề xuất dự án Khu đỗ xe ngầm và Trung tâm văn hóa - du lịch - giải trí Công viên 23 Tháng 9 trình UBND thành phố.

Như vậy, ông Tuyến giao Sở Kế hoạch - Đầu tư khẩn trương có công văn trả lời Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cửu Long để biết và thực hiện đúng chủ trương của thành phố.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI