TP.HCM: Nghi án cha giết con trai 5 tuổi rồi tự sát

06/01/2014 - 15:27

PNO - PNO – Công an quận Tân Bình (TP.HCM) đang làm rõ vụ án mạng xảy ra tại một khách sạn trên đường Cộng Hòa, Q.Tân Bình khiến một bé trai tử vong.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Nghi can của vụ án được xác định là ông Nguyễn Hữu Khanh (55 tuổi, Việt kiều Anh).

TP.HCM: Nghi an cha giet con trai 5 tuoi roi tu sat

Khoa Gan - Mật - Tuỵ Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi nghi can đang được điều trị và canh gác nghiêm ngặt.

Theo tin ban đầu, vào ngày 5/1, ông Khanh cùng con trai là bé Nguyễn Hữu Phong (5 tuổi) thuê phòng của một khách sạn trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình). Tuy nhiên, khi nhân viên gọi cửa phòng thì không thấy ai trả lời, phá cửa vào bên trong thì phát hiện ông Khanh cùng bé Phong nằm bất động trên vũng máu. Thấy ông Khanh còn sống, nhân viên khách sạn vội đưa đi cấp cứu, còn bé Phong đã tử vong trước đó.

Nhận được tin báo, Công an quận Tân Bình đã có mặt phong tỏa hiện trường làm rõ vụ án.

Công an đã thu giữ tang vật là con dao bấm cùng bức thư tuyệt mệnh để lại trong phòng.

Nguyên nhân khiến bé Phong tử vong ban đầu được nhận định là do bị ngạt thở. Có thể, ông Khanh đã dùng gối đè lên mặt khiến đứa con trai 5 tuổi tử vong, sau đó nghi phạm dùng dao tự sát.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), bác sĩ Phạm Hữu Thiện Chí - Phó khoa Gan - Mật - Tụy cho biết, phía bệnh viện tiếp nhận ông Khanh trong tình trạng hôn mê, với 4 vết đâm trên ngực và cổ. Hiện tại, ông Khanh đã qua cơn nguy kịch. Cơ quan điều tra vẫn đang giám sát nghi can để chờ lấy lời khai.

Được biết, ông Khanh đã có gia đình ở Hải Phòng, bé Phong là con riêng của ông Khanh tại TP.HCM.

Vụ án đang được cơ quan công an làm rõ.

Ngọc Thúy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI