Tín dụng đen lại hoành hành miền Tây

31/12/2020 - 12:59

PNO - Những đối tượng xăm trổ, cho vay với giá cắt cổ, xuất hiện đòi nợ theo kiểu xã hội đen... xuất hiện càng nhiều ở miền Tây vào dịp cuối năm.

Sáng 31/12, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết các đơn vị vừa bắt nhóm thanh niên 12 người có hành vi đòi nợ kiểu tín dụng đen, ảnh hưởng đến tình hình an ninh - trật tự tại địa phương.

Theo đó, tối 24/12, Công an phường 1 (thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có nhóm người đến nhà chị D.T.N trên địa bàn phường để đòi nợ dẫn đến đánh nhau, tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự ở khu dân cư.

Hoạt động tín dụng đen gây mất an ninh trật tự tại thành phố Cao Lãnh
Hoạt động tín dụng đen gây mất an ninh trật tự tại Thành phố Cao Lãnh

Công an Thành phố Cao Lãnh nhanh chóng phối hợp cùng lực lượng phản ứng nhanh 113 mời các đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tạm giữ một chiếc xe ô tô mang biển số 65A-14114, 5 xe gắn máy; 2 thanh kim loại, 1 gậy 3 khúc cùng nhiều giấy tờ cho vay mượn tiền và cầm cố xe.

Tang vật cho vay nặng lãi bị cơ quan công an lập biên bản thu giữ
Tang vật cho vay nặng lãi bị cơ quan công an lập biên bản thu giữ

Theo lời khai của chị N, vào khoảng tháng 11/2020 chị có vay tiền nhiều lần của nhóm người trên khoảng 47 triệu đồng. Phương thức trả góp theo cách cứ 6 triệu đồng vay thì chị N. chỉ nhận được 5,1 triệu đồng, mỗi ngày phải góp 300.000 đồng trong 25 ngày (thành 7,5 triệu đồng).

Khi đến hạn, chị N. không có tiền trả thì nhóm người trên đến đòi nợ và xảy ra cự cãi, đánh nhau. 

Cũng liên quan đến tình hình cho vay nặng lãi hoạt động tại miền Tây Nam bộ, ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã bắt quả tang 4 người đang hoạt động cho vay với lãi suất đến 240%/năm.

Theo hồ sơ vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu bắt quả tang Phạm Văn Linh (26 tuổi, ngụ ở huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đang thu tiền cho vay lãi nặng của người dân trên địa bàn xã Long Thạnh (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) nên tạm giữ.

Các đối tượng từ nhiều vùng miền đến tỉnh Bạc Liêu cho vay lãi suất đến 240%/năm
Các đối tượng từ nhiều vùng miền khác nhau đến tỉnh Bạc Liêu cho vay lãi suất đến 240%/năm

Qua đấu tranh khai thác, Linh cho biết cùng với 3 người nữa, ngụ ở nhiều vùng miền khác, đến thành phố Bạc Liêu thuê trọ và hoạt động cho vay với lãi suất trên 240%/năm. Ba người gồm: Nguyễn Văn Cường (21 tuổi, ngụ ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai), Hoàng Quang Đức (20 tuổi, ngụ ở huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum) và Nguyễn Thái Nguyên (25 tuổi, ngụ ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Khám xét nơi ở trọ của nhóm, lực lượng công an thu giữ 1 máy tính xách tay, 12 điện thoại di động, nhiều giấy Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu của công dân trên địa bàn, giấy tờ theo dõi gom tiền vay và hàng ngàn tờ rơi quảng cáo cho vay trả góp. Bên cạnh đó, cơ quan công an còn lập biên bản tạm giữ 35 triệu đồng tiền và một số tang vật khác có liên quan.

Kim Ngân

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI