Tìm thấy thi thể thứ 2 bị vùi lấp tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3

16/10/2020 - 15:44

PNO - Đến 14 giờ chiều nay, lực lượng cứu hộ cho biết vừa tìm thấy thi thể 1 công nhân bị vùi lấp tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế)

Như vậy, trong 17 công nhân Rào Trăng 3 mất tích sau vụ sạt lở núi thì hiện đã tìm được 2 thi thể, số còn lại vẫn đang được tìm kiếm. Thi thể thứ 2 được nhóm cán bộ, công nhân của Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 phát hiện trong quá trình đào xúc, tìm kiếm ở khu vực sạt lở có hàng trăm ngàn khối đất đá từ trên núi đổ xuống.

Đoàn cứu hộ đưa xuồng cao vào khu vực thủy điện Rào Trăng 4 để tìm đường lên Rào Trăng 3
Đoàn cứu hộ công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đưa xuồng cao su vào khu vực Thủy điện Rào Trăng 4 để tìm đường lên Rào Trăng 3

Dự kiến khoảng 18g30 chiều nay mới đưa được thi thể về đến khu vực Bệnh viện đa khoa xã Bình Điền (TX. Hương Trà)

Trong sáng nay 16/10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tổ chức cuộc họp tìm phương án tiếp tục tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn tại khu vực nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4.

Hiện trường vụ sạt lở khiến 17 người của thủy điện Rào Trăng 3 mất tích và tử vong hiện có hàng trăm nghìn khối đất đá
Hiện trường vụ sạt lở khiến 17 người của Thủy điện Rào Trăng 3 mất tích và tử vong hiện có hàng trăm ngàn khối đất đá

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 báo cáo kết quả cứu hộ, cứu nạn đạt được trong thời gian vừa qua. Cụ thể, lực lượng chức năng đã thực hiện tìm kiếm, cứu nạn tại Tiểu khu 67, tiếp tục thông tuyến đường 71 để tiến vào nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 và Rào Trăng 3. Hiện tại, lực lượng công binh cùng phương tiện còn cách Thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 13km

Đến 14 giờ chiều nay, lực lượng cứu hộ vừa tìm thấy 1 công nhân bị vùi lấp tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3
Đến 14g chiều nay, lực lượng cứu hộ cho biết vừa tìm thấy thi thể công nhân thứ 2 bị vùi lấp tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3

Ông Phan Thiên Định - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, hiện nay việc tiếp cận khu vực có người mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 gặp rất nhiều khó khăn do mưa lớn. Việc tiếp cận bằng đường thủy rất khó khăn, trường hợp thực hiện được thì sẽ không đưa được phương tiện máy móc, thiết bị. Phương án khả thi chỉ có đi đường bộ theo đường 71.

“Tuy nhiên, từ Tiểu khu 67 đến Rào Trăng 3 có nhiều điểm sạt lở lớn nên cơ động khắc phục, tiếp cận sẽ tốn nhiều thời gian. Việc đưa người rời khỏi khu vực nguy hiểm đã tiến hành được 2 đợt với 25 người được đưa ra, trong đó có 1 thi thể nạn nhân. Hiện nay, vẫn còn lại 8 người ở lại Thủy điện Rào Trăng 3. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ công bố danh sách các công nhân mất tích”-  ông Định cho biết.

Trong lúc đó ông Phan Ngọc  Thọ - chủ tịch UBND tỉnh đang trực tiếp chỉ đạo khắc  các điểm sạt lở trên đường 71 để đưa phương tiện cơ  giới vào hiện trường
Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đang trực tiếp chỉ đạo khắc phục điểm sạt lở trên đường 71 để đưa phương tiện cơ giới vào hiện trường tiếp tục tìm kiếm các công nhân đang mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3

Phía chủ đầu tư dự án Thủy điện Rào Trăng 3 cho hay, đất đồi núi tại khu vực dự án có chứa nhiều cát nên khi gặp mưa dài ngày sẽ rất dễ bị sạt lở. Ông Trần Văn Hoa, đại diện chủ đầu tư dự án Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 cho biết, trong số 17 công nhân bị sạt lở vùi lấp mất tích, có 11 người đến từ Thừa Thiên - Huế, 1 người đến từ Quảng Trị, 3 người đến từ Hà Tĩnh, 2 người từ Thanh Hóa.

Trước khi xảy ra vụ sạt lở làm vùi lấp 17 công nhân, vì thấy có những dấu hiệu không an toàn xung quanh ngôi nhà điều hành dự án, chủ đầu tư đã yêu cầu nhóm công nhân tại đây di chuyển ra khỏi khu nhà. Nhóm công nhân sau đó dựng lán trú ngụ tại khu vực cách nhà điều hành khoảng 100m. Khi đang trú trong lán này thì nhóm công nhân gặp nạn do sạt lở.

Thuận Hóa

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI