Tìm ra nguyên nhân vụ cháy khiến 4 người tử vong ở Sài Gòn

12/06/2016 - 06:13

PNO - Hội đồng giám định cho biết, nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do chập điện tại ổ cắm phía sau tủ lạnh của tầng trệt.

Tim ra nguyen nhan vu chay khien 4 nguoi tu vong o Sai Gon
Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Chiều 11/6, đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP.HCM cho biết, đã có kết quả ban đầu nguyên nhân cháy tại cửa hàng kinh doanh bếp điện từ (số 423 đường Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) khiến 4 ngưởi tử vong rạng sáng 10/6. 

Theo đó, qua khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera từ cửa hàng, hội đồng giám định xác định nguyên nhân hoả hoạn là do chập điện ổ cắm tủ lạnh.

Chiếc tủ lạnh đặt tại tầng trệt, gần cầu thang lên xuống và xảy ra sự cố lúc 2 giờ 52 ngày 10/6, sau đó lan rộng đến hơn 3 giờ, khi đó bà Nguyễn Thị Năm Lý (51 tuổi, quê Phú Thọ) mới phát hiện, tháo chạy ra ngoài.

"Nhiều khả năng những nạn nhân phát hiện cháy khi cầu thang đã bị lửa bịt kín, trong khi đó biển quảng cáo lớn chắn hết ban công trên lầu một nên mọi người không thoát ra được. Các nạn nhân tử vong do ngạt khói trước khi cánh cửa sắt được phá ra", đại tá Bửu nhận định.

Như PhunuOnline đã đưa tin, rạng sáng ngày 10/6, bà Lý đang ngủ trong cửa hàng  thì phát hiện lửa cháy ngùn ngụt khu vực phía sau. Bà tri hô, báo cho 4 nhân viên cửa hàng nhưng đám cháy lan nhanh khiến họ không kịp thoát thân.

Vụ hỏa hoạn làm 4 nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Ngọc Hoàng (23 tuổi), Bùi Thế Thảo (22 tuổi), Phùng Nam Anh (23 tuổi, cùng quê Thái Bình) và Đinh Thị Bích Chi (24 tuổi, quê Sóc Trăng).

Riêng bà Năm Lý do liều mình nhảy sang ban công nhà kế bên nên may mắn thoát nạn, đang điều trị tại Bệnh viện quận Tân Phú. 

Hải Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI