Tiểu thương An Đông Plaza được giảm 40% tiền thuê sạp trong hai tháng

29/05/2021 - 12:20

PNO - Ngày 29/5, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông thông báo mức giảm nhằm hỗ trợ thương nhân tại Trung tâm thương mại An Đông (Q.5, TPHCM).

Chính sách hỗ trợ mới được Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông đưa ra sau khi tiếp nhận đơn thỉnh nguyện của hơn 280 thương nhân đang kinh doanh tại Trung tâm thương mại  An Đông  (An Đông plaza) bày tỏ tình hình kinh doanh khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 kéo dài.

Theo đó, đối với hợp đồng thuê sẽ được giảm 40% tiền thuê tháng 5, 6/2021; còn tháng 7, 8, 9/2021 vẫn áp dụng chính sách giảm 20% như mức đã áp dụng trước đó.

Đối với các gian hàng sang nhượng, tùy thuộc vào thời gian còn lại của hợp đồng, các gian hàng sẽ được hưởng mức hỗ trợ tương ứng như sau: đối với gian hàng còn thời hạn sang nhượng đến hết ngày 30/9/2021 sẽ được quy đổi thành thời gian sang nhượng tương ứng 1 tháng 12 ngày, tương đương với tiền thuê được giảm từ tháng 5 đến tháng 9/2021.

Đối với các gian hàng kết thúc thời hạn sang nhượng trước ngày 30/9/2021 được hưởng mức ưu đãi quy đổi tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng, tính từ ngày 1/5/2021.

Riêng các gian hàng sang nhượng kết thúc thời hạn trước ngày công ty thực hiện chính sách ưu đãi sẽ không được áp dụng chính sách này.

Trung tâm vắng khách và lo sợ dịch bệnh, nhiều thương nhân tại An Đông Plaza (Q.5, TP.HCM) đóng sạp.
Trung tâm vắng khách và lo sợ dịch bệnh, nhiều thương nhân tại An Đông Plaza (Q.5, TP.HCM) đóng sạp.

Trong đơn thỉnh nguyện gửi Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông vào ngày 26/5/2021, hơn 280 thương nhân tại An Đông Plaza mong được hỗ trợ giảm thêm 30% tiền thuê sạp. Tuy nhiên, trước đó công ty đã áp dụng chính sách giảm 20% tiền thuê sạp cho thương nhân nên chính sách mới chỉ giảm thêm 20% nâng tổng mức giảm tiền thuê sạp lên 40%.

Theo một số tiểu thương, họ hài lòng với mức giảm này, giúp tiểu thương có thể cầm cự, vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Hiện, lượng khách đến trung tâm ngày càng vắng, nhiều gian hàng vẫn đóng cửa nghỉ bán do buôn bán ế ẩm và lo sợ dịch bệnh.

Nguyễn Cẩm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI