Tiếp tục đề cao vai trò bảo vệ an ninh Tổ quốc của quần chúng

11/08/2023 - 14:40

PNO - TPHCM được đánh giá là một trong những địa phương phát triển sôi động và sáng tạo các phong trào hành động cách mạng trong nhân dân.

Ngày 11/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (Ban chỉ đạo 138) cùng đại diện Bộ Công an, lãnh đạo TPHCM đã tham dự “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốcˮ của phường Tân Chánh Hiệp, quận 12.

Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy trao thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Ảnh: Quốc Ngọc

Xác định vai trò quan trọng của việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, từ năm 2014, công an phường Tân Chánh Hiệp tham mưu Đảng ủy, UBND phường triển khai xây dựng mô hình camera giám sát tại khu phố 9 làm thí điểm. Sau đó phường đã nhân rộng ra 245 mắt camera.

Dự kiến sắp tới, mô hình này sẽ trang bị thêm 122 mắt camera mới, có tích hợp đường truyền về trung tâm hình ảnh đặt tại công an phường bằng hình thức thuê camera, trả chi phí hàng năm. Phương thức này đảm bảo camera được trang bị đồng nhất về chất lượng, đường truyền, quản lý tập trung, nhất là được bảo trì thường xuyên.

Từ khi hệ thống camera được đưa vào hoạt động, từ trụ sở làm việc, lực lượng công an có thể theo dõi được địa bàn rộng, những điểm nóng, kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, ngăn chặn ngay từ ban đầu, giảm thiểu không để cho vụ việc phức tạp xảy ra.

Theo báo cáo sơ kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 của UBND phường Tân Chánh Hiệp, trong số các vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn, số vụ do quần chúng khám phá là 2 vụ, chiếm 12,5% tổng số vụ khám phá; số vụ do công an phường và đội nghiệp vụ Công an quận khám phá từ tin báo, tố giác của nhân dân là 14 vụ chiếm 87,5%. Hành vi phạm pháp hình sự xảy ra nhiều nhất là trộm cắp tài sản với 7 vụ, chiếm 35%, tỉ lệ khám phá đạt 57,14%.

Dịp này, phường còn chia sẻ kinh nghiệm công tác vận động nhân dân xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng gắn với công tác tự quản về ANTT” của khu phố 6 và tình hình thực hiện mô hình “Quản lý, cảm hóa và giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư” (gọi tắt mô hình 5+1) của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Chánh Hiệp.

Ông Hoàng Công Thủy phát biểu tại ngày hội - Ảnh: Quốc Ngọc
Ông Hoàng Công Thủy phát biểu tại ngày hội - Ảnh: Quốc Ngọc

Ông Hoàng Công Thủy - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - cho rằng, bên cạnh vai trò trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hoá, giáo dục, dẫn dắt vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước, TPHCM còn là một trong những địa phương phát triển sôi động và sáng tạo các phong trào hành động cách mạng trong quần chúng nhân dân.

Thời gian qua, lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với mặt trận và các tổ chức đoàn thể tạo nên phong trào “tự phòng”, “tự quản” sâu rộng trong cộng đồng, lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, góp phần đấu tranh, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho mỗi gia đình.

"Việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở mỗi địa bàn dân cư, ở từng cơ quan, doanh nghiệp, trường học có thành công hay không là do chính mỗi chúng ta. Tôi xin đề nghị và tha thiết mong muốn bà con hãy tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, sáng tạo, tăng cường nhiều biện pháp tự phòng, tự quản, tích cực tham gia phong trào để góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vươn lên tầm cao mới” - ông Hoàng Công Thủy nói.

Quốc Ngọc

 
TIN MỚI