Tiền gửi vào các ngân hàng vẫn tăng mạnh dù lãi suất thấp

23/09/2025 - 19:11

PNO - Lãi suất tiết kiệm dao động quanh mức 5-6%/năm nhưng lượng tiền gửi của người dân và doanh nghiệp vào hệ thống ngân hàng vẫn tiếp tục tăng mạnh qua từng tháng.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 6/2025, tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đã lập kỷ lục mới, đạt 7,694 triệu tỉ đồng, tăng 8,91% so với cuối năm 2024. Riêng trong tháng 6, người dân đã gửi thêm 91.498 tỉ đồng, tiếp nối mức tăng 65.427 tỉ đồng của tháng 5.

Về phía khối doanh nghiệp, tiền gửi đạt hơn 8,104 triệu tỉ đồng, tăng 5,7% so với cuối năm ngoái. Chỉ riêng tháng 6, các tổ chức kinh tế đã bổ sung thêm hơn 362.825 tỉ đồng vào hệ thống ngân hàng, con số này ở tháng 5 là 116.370 tỉ đồng.

Theo các chuyên gia trong bối cảnh kinh tế hiện tại thì tiền gửi tiết kiệm là kênh đầu tư an toàn, tính thanh khoản cao - Ảnh: Thanh Hoa
Theo các chuyên gia trong bối cảnh kinh tế hiện tại thì tiền gửi tiết kiệm là kênh đầu tư an toàn, tính thanh khoản cao - Ảnh: Thanh Hoa

Như vậy, tổng cộng trong tháng 6, cả cá nhân và doanh nghiệp đã đưa vào ngân hàng hơn 450.000 tỉ đồng. Lũy kế nửa đầu năm, tổng lượng tiền gửi tăng thêm hơn 1 triệu tỉ đồng, tương đương mức tăng trưởng 7,2%. Trong khi đó, cùng kỳ năm 2024, con số này chỉ tăng thêm hơn 350.000 tỉ đồng, tương đương 2,62%.

Theo đánh giá của các chuyên gia, trong bối cảnh thị trường bất động sản phục hồi chậm và giá vàng tăng cao, kênh gửi tiết kiệm ngân hàng vẫn được một bộ phận người dân ưa chuộng nhờ tính an toàn và thanh khoản cao. Mặc dù lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng niêm yết phổ biến chỉ ở mức 6,1%/năm, nhiều ngân hàng thương mại đã áp dụng các chính sách cộng thêm lãi suất hấp dẫn (từ 0,5 – 1%/năm) cho khách hàng gửi tiền online hoặc theo các sản phẩm được thiết kế riêng.

Tiến sĩ Đinh Thế Hiển – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học và Kinh tế Ứng dụng – nhận định, trong bối cảnh kinh tế hiện tại, mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng là phù hợp, giúp người dân có kênh sinh lời vừa an toàn, vừa có tính thanh khoản cao.

Bên cạnh đó, bà Trần Thị Ngọc Liên - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 - cho biết thêm, để đa dạng hóa kênh huy động và thu hút dòng tiền, nhiều ngân hàng đã tích cực phát hành các loại giấy tờ có giá (như chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu) với lãi suất cao hơn so với tiền gửi tiết kiệm thông thường. Nhờ vậy, trong 6 tháng đầu năm 2025, hoạt động phát hành giấy tờ có giá của các tổ chức tín dụng tại TPHCM đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 18,43% – cao nhất trong tổng cơ cấu huy động vốn.

Trong các loại giấy tờ có giá, chứng chỉ tiền gửi chiếm tỷ trọng chủ yếu nhờ khả năng phát hành nhanh, chi phí hợp lý và phù hợp với đông đảo khách hàng cá nhân. Chỉ với số vốn từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, người dân đã có thể dễ dàng mua chứng chỉ tiền gửi thông qua ứng dụng ngân hàng. Hiện nay, lãi suất chứng chỉ tiền gửi tại một số ngân hàng như Sacombank, BVBank, SHB, LPBank… dao động từ 6,1% đến 9,3%/năm, tùy theo kỳ hạn và số tiền đầu tư.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI