Tiền bố mẹ cho tôi có phải là tài sản riêng?

28/09/2021 - 06:16

PNO - Tiền bố mẹ đẻ cho bạn là tài sản riêng của bạn. Nhưng để có căn cứ chứng minh đây là tài sản riêng của mình trong thời kỳ hôn nhân, bạn và bố mẹ cần ra văn phòng công chứng để công chứng giao dịch tặng cho tiền.

Hỏi: Sắp tới bố mẹ tôi cho tôi 2 tỷ đồng để mua nhà. Vì cuộc sống vợ chồng tôi thường xảy ra mâu thuẫn, trong tương lai, ly hôn rất có thể xảy ra, nên tôi muốn đây là tài sản riêng của mình. Như vậy có được không? 

Nguyễn Thái Phụng (Long An)

 Trả lời: Theo quy định của pháp luật, tài sản riêng của vợ, chồng được xác định gồm có:
- Tài sản mỗi người có trước khi kết hôn; 
- Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân;
- Tài sản được chia riêng cho vợ, chồng;
- Tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng;
- Tài sản hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng;
- Phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung.

Vậy, tiền bố mẹ đẻ cho bạn là tài sản riêng của bạn. Nhưng để có căn cứ chứng minh đây là tài sản riêng của mình trong thời kỳ hôn nhân, bạn và bố mẹ cần ra văn phòng công chứng để công chứng giao dịch tặng cho tiền. Mục đích việc tặng cho có thể ghi nhận rõ nhằm mục đích mua nhà và đảm bảo giá trị của căn nhà nằm trong phạm vi số tiền bố mẹ tặng cho bạn.

Luật sư Nguyễn Thu Đào (Đoàn Luật sư TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI