Thừa Thiên Huế thực hiện dự án hướng đến bình đẳng giới và phụ nữ, trẻ em

17/11/2022 - 14:10

PNO - Thông qua dự án, Hội LHPN 18 xã và đại diện 71 thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cùng tham gia và hưởng lợi.

Sáng 17/11, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai thực hiện "Dự án bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" (còn gọi là Dự án 8). Tham dự hội nghị có đại diện Hội LHPN các huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, thị xã Hương Trà.

Bà Ngô Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN phát biểu tại  Hội nghị
Bà Ngô Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế - phát biểu

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 từ 2021 - 2025, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 14/10/2021 với 10 dự án thành phần nhằm hỗ trợ phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó giao cho Hội LHPN Việt Nam chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện triển khai Dự án 8. Đây là điều kiện thuận lợi để Hội LHPN Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy chăm lo đến phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số, những người còn chịu thiệt thòi, rào cản của xã hội, thúc đẩy quyền và trao cho họ cơ hội vươn lên, khẳng định vai trò chủ thể của mình trong tham gia xây dựng và phát triển cộng đồng, góp phần xây dựng đất nước phát triển bền vững.

Các đại biểu tham gia
Các đại biểu tham dự hội nghị 

Căn cứ vào các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cũng như tình hình thực tế tại địa phương, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng 11 chỉ tiêu cốt lõi và nhiều hoạt động can thiệp, tập trung vào tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, xóa bỏ các định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng; xây dựng và nhân rộng các mô hình nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ...

Theo bà Ngô Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh - Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số & miền núi là chương trình mục tiêu quốc gia mới so với giai đoạn trước, trong đó Dự án 8 có nhiều chỉ tiêu và nhiệm vụ quan trọng cần có cách tiếp cận và giải pháp thực hiện mới, sự đồng lòng, quyết tâm của các đơn vị và các địa phương để nâng cao hiệu quả các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 17 - 18/11.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI