Thừa Thiên- Huế: Kích hoạt Bệnh viện dã chiến tại Trường Cao đẳng nghề số 23 để điều trị bệnh nhân COVID-19

17/08/2021 - 10:58

PNO - Bệnh viện dã chiến Trường Cao đẳng nghề số 23 thuộc Bộ Quốc phòng sẽ được kích hoạt để tiếp nhận, thu dung điều trị được trên 200 bệnh nhân mắc COVID-19

Sáng 17/8 Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên-  Huế cho biết, hiện tại Bệnh viện dã chiến tại Trường Cao đẳng nghề số 23 thuộc Bộ Quốc phòng đang hoàn tất các công đoạn cuối cùng để tiến hành thu dung, điều trị các bệnh nhân COVID-19 vào cuối tuần này.

ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra bệnh viện dã chiến tại Trường Cao đẳng nghề số 23
ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra bệnh viện dã chiến tại Trường Cao đẳng nghề số 23

Theo khảo sát, trước mắt tại Ký túc xá sinh viên Trường Cao đẳng Nghề số 23 thuộc Bộ Quốc phòng đủ điều kiện thành lập Bệnh viện dã chiến và năng lực tổ chức tiếp nhận, điều trị được trên 200 bệnh nhân mắc COVID-19. Tuy nhiên, nếu nhu cầu cao hơn sẽ sử dụng tối đa các phân khu chức năng khác của nhà trường, số lượng tiếp nhận bệnh nhân sẽ nhiều hơn.

Ban chi đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phân công và giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Trường Đại học Y Dược - ĐH Huế đảm nhiệm chính điều hành Bệnh viện dã chiến. Sở Y tế và Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ chuyên môn và trang thiết bị. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tổ chức xây dựng kế hoạch, tính toán các phương án, hoàn thiện đồng bộ các thủ tục, chuẩn bị đầy đủ vật chất, trang thiết bị thiết yếu để khẩn trương đưa bệnh viện dã chiến tại Trường Cao đẳng Nghề số 23 vào hoạt động.

Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ xử phạt hành chính và áp dụng cách ly trả phí người dân về từ vùng dịch đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16
Tỉnh Thừa Thiên -Huế sẽ xử phạt hành chính và áp dụng cách ly trả phí

Cũng theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19, tỉnh Thừa Thiên – Huế sẽ áp dụng xử phạt, cách ly có thu phí đối với người dân về từ vùng dịch đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Theo đó, bắt đầu từ ngày 17/8/2021 tỉnh sẽ thực hiện xử phạt vi phạm hành chính và cách ly có thu phí đối với công dân trở về địa phương từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện nghiêm tinh thần giãn cách "Ai ở đâu ở đấy" theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Thuận Hóa 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI