Thừa Thiên – Huế: 11 người bị thương do bão số 11

15/10/2013 - 09:15

PNO - PNO - Tính đến 17 giờ chiều ngày 15/10 toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 1 người ở xã Quảng An, huyện Quảng Điền bị mất tích, 11 người bị thương khi đang chằng chống nhà cửa, chặt cây; 17 ngôi nhà bị sập, 669 ngôi nhà bị tốc mái.

edf40wrjww2tblPage:Content

Hiện nay nước trên các sông đang ở mức cao, kết hợp với triều cường gây ngập lụt một số vùng thấp trũng, với 1.686 nhà bị ngập lũ.

Các xã dọc theo sông Ô Lâu thuộc huyện Phong Điền, các xã dọc theo sông Bồ, thuộc huyện Quảng Điền và thị xã Hương Trà ngập từ 0,2 đến 0,4m. Các xã dọc theo sông Hương như: Phú Mậu, Phú Thanh, Phú Thượng thuộc huyện Phú Vang, các xã Thuỷ Vân, Thuỷ Thanh, Thuỷ Tân, Thuỷ Lương thuộc thị xã Hương Thuỷ ngập từ 0,3 đến 0,4 m.

Thua Thien – Hue: 11 nguoi bi thuong do bao so 11
Người dân xã Phú Thanh dắt trâu trốn lũ

QL 49B đoạn qua địa phận các xã Phong Hoà, Điền Hoà, Phong Bình, huyện Phong Điền bị ngập từ 0,3-0,4m. Một số điểm giao thông trên tuyến Quốc lộ 49A bị sạt lở nhưng vẫn thông tuyến. Tỉnh lộ 4 đoạn qua tràn Thủ Lễ - Quảng Điền ngập sâu 0,8m. Đường ven biển đầm Lập An bị ngập, nhiều đoạn sâu từ 0,3-0,5m. Một số tuyến đường tỉnh lộ 8A, 8B, 10A cũng bị ngập 0,3-0,5 m.

Do ảnh hưởng bão, cây đổ dọc đường chạy tàu nên tại ga Huế có 1 tàu Thống Nhất SE1 và 01 SE21 với 296 hành khách buộc phải dừng lại. Đến 13g chiều 15/10 đã thông tuyến chạy tàu.

Thua Thien – Hue: 11 nguoi bi thuong do bao so 11
Giải phóng lòng đường lên Nam Đông do cây cao su gãy đổ

Thua Thien – Hue: 11 nguoi bi thuong do bao so 11
Gần 200 ha cao su của người dân Nam Đông gãy đổ sau bão số 11

Toàn bộ huyện Nam Đông, Phú Lộc, A Lưới, Phú Vang, Phong Điền, Quảng Điền, thị xã Hương Thủy, Hương Trà và khu vực phía Bắc thành phố Huế mất điện hoàn toàn. Toàn tỉnh có 22 trụ điện bị gãy, 3 cột ăng ten của Bộ chỉ huy quân sự huyện A Lưới bị đổ gãy.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu gió bão số 11, triều cường dâng cao trên 1,5m, sóng lớn tràn qua làm sạt lở vào 10m, rộng 4m, sâu 1,5m đoạn qua thôn Thái Dương Hạ, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 11, tuyến đê biển tại xóm Cồn Đâu, thôn Thai Dương Hạ Nam, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) đã bị vỡ, tạo thành một cửa biển mới thông với phá Tam Giang, xóm Cồn Đâu bị cô lập hoàn toàn.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sóng biển dâng cao kết hợp với triều cường đã đánh vỡ một đoạn đê gần dài 5m, nước biển tràn qua phá Tam Giang, gây nên tình trạng chia cắt con đường dẫn ra xóm Cồn Đâu, thôn Thai Dương Hạ Nam.

Hiện nay, xóm Cồn Đâu đã bị cô lập hoàn toàn, chính quyền xã Hải Dương cùng với lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Thùa Thiên - Huế đang tích cực đưa dân vào nơi an toàn.

Tuyến đê biển xóm Cồn Đâu nhiều năm nay đã được kè đá mỗi khi bão đến, nhưng với sóng biển dâng cao do cơn bão số 11, nước biển đã tràn qua tuyến đê thông với phá Tam Giang.

Hiện nay, UBND xã Hải Dương cùng với nhân dân địa phương đang gấp rút hộ đê, tránh tình trạng nước biển tiếp tục xâm thực vào đất liền.
 

Thua Thien – Hue: 11 nguoi bi thuong do bao so 11

Thua Thien – Hue: 11 nguoi bi thuong do bao so 11

Thua Thien – Hue: 11 nguoi bi thuong do bao so 11

Nước biển tràn qua bờ đê và thông với phá Tam Giang

Tính đến 12g ngày 15/10, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 7 người bị thương do bão số 11. Hiện mực nước các sông tại Thừa Thiên Huế đang dâng cao.

Tại huyện Quảng Điền, các tuyến đường đi thị trấn Sịa bị ngập sâu từ 1-1,5m. Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCLB huyện Quảng Điền, đến nay tại huyện này đã có 3 người bị thương, trong đó có một người bị thương nặng, chấn thương cột sống do đi lại vào thời điểm gió lớn. Toàn huyện có gần 200 nhà bị tốc mái, hư hỏng, trong đó nhiều nhà bị sập đổ hoàn toàn. Bên cạnh nhà bị hư hỏng do gió lớn, nhiều vùng thấp trũng như Quảng Phước, Quảng Thành, Quảng An bị ngập sâu từ 1-2m, cá biệt có tuyến đường dẫn vào khu dân cư ngập sâu 2-3m, bị cô lập, chia cắt nên việc đi lại rất khó khăn, người dân chỉ di chuyển bằng thuyền ở vùng ven.

Thua Thien – Hue: 11 nguoi bi thuong do bao so 11
Đường về Quảng Điền bị ngập nặng

Tại các thôn Mai Dương, Khuôn Phò, Thủ Lễ, Phước Lập của xã Quảng Phước, địa phương bị ngập sâu nhất của huyện Quảng Điền, theo ghi nhận của chúng tôi, sáng 15/10, giao thông gần như tê liệt hoàn toàn. Ông Lê Đức Ưa - Chủ tịch UBND xã Quảng Phước cho biết, toàn xã có 60 căn nhà bị tốc mái, ngập sâu. Nhiều nhà ở các thôn Mai Dương, Phước Lâm, Phước Lý...bị ngập sâu từ 1-2m, chia cắt hoàn toàn với bên ngoài. Đến nay do sông Diên Hồng nước lớn, tràn lên chia cắt nhiều tuyến đường nên nhiều cụm dân cư dân chưa vào được.
 

Thua Thien – Hue: 11 nguoi bi thuong do bao so 11
Nhiều tuyến đường về các  thôn Phước Lâm, Phước Lý bị ngập

Sau hơn một tiếng lội vào khu vực thôn Khuôn Phò, xã Quảng Phước chúng tôi gặp bà con xóm Rào đang cùng nhau chằng chống nhà cửa. Do nước sông Diên Hồng dâng cao, tràn bờ nên nhiều tuyến đường trong thôn ngập ngang bụng, việc đi lại của người dân rất khó khăn. Do biệt lập nên bà con trong thôn chủ động giúp nhau lợp lại mái hiên bị gió bão phá. Đặc biệt, khu vực xóm Rào nước lũ dâng cao, gió lớn khiến bà con không thể đi lại được.

Hiện nước sông Diên Hồng đang ở trên mức báo động 3 kết hợp với hoàn lưu bão số 11, xã Quảng Phước huyện Quảng Điền có 4 thôn bị cô lập do bão và lũ trong đó nặng nhất là thôn Mai Dương, hiện nay kể cả phương tiện ca nô và ghe lớn không thể tiếp cận được thôn này do nước lớn và sóng to. Trao đổi với phóng viên PNO, ông Nguyễn Khôi- trưởng thôn Mai Dương cho biết hiện tại 240 hộ dân thôn Mai Dương đang bị cô lập do bão số 11, và lũ từ hai ngày nay. Bà con chỉ còn cách tận dụng nguồn lương thực và nước uống dự trữ.

Thua Thien – Hue: 11 nguoi bi thuong do bao so 11
Bị cô lập, chia cắt, người dân phải đi lại bằng xuồng

Sau bão, theo thống kê chưa đầy đủ, cả thôn Mai Dương có 13 nhà tốc mái. Chị Hồ Thị Phượng nhà ở thôn Khuôn Phò cho biết: “Tui ở đây gần 30 năm rồi mà chưa khi mô phải đối diện vừa bão số 11 và lũ kép như ri. Cả có ba mẹ con đều là phụ nữ, mái tôn trước nhà gió bão cuốn đi cả rồi, trong lúc chồng tui đi phụ hồ chưa về kịp. Không biết lũ kéo dài ri mấy mẹ con tui sống ra sao”.

Ngoài ra, các thôn Phước Lâm, Phước Lý thuộc xã Quảng Phước, Quảng Thành, Quảng An, huyện quảng Điền bà con vừa lo chống bão số 11 xong thì giờ lại phải chống chọi với lũ lụt khiến cuộc sống của người dân nơi đây hiện rất khó khăn. Do nước dâng cao, hầu hết các tuyến đường tại các xã này đang bị chia cắt bởi nước lũ.

Trước đó, sáng 15/10, mực nước sông Hương tại thành phố Huế đã xấp xỉ mức báo động 3, hiện các tuyến đường qua Đập Đá về Vỹ Dạ, Phú Vang, Quảng Điền nước ngập có đoạn sâu từ 0, 5 đến 0,8m.

Trong khi đó, tại các tuyến đường thấp trũng như Bạch Đằng, Đào Duy Anh (TP Huế), nước sông Hương đã gây ngập từ 0,2-0,5 m. Nước sông Bồ hiện xấp xỉ báo động 3 nên tuyến đường Tỉnh lộ 10 qua xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà đã bị ngập sâu, nước đã tràn vào nhà dân.

Thua Thien – Hue: 11 nguoi bi thuong do bao so 11

Cây xanh ngã đổ tại đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: Thanh Liêm.

Thua Thien – Hue: 11 nguoi bi thuong do bao so 11

Thua Thien – Hue: 11 nguoi bi thuong do bao so 11

Ngâp lụt tại các tuyến đường Chi Lăng, Đào Duy Anh, Bạch Đằng. ảnh: Thanh Liêm.

Thua Thien – Hue: 11 nguoi bi thuong do bao so 11

Thua Thien – Hue: 11 nguoi bi thuong do bao so 11

Ngập lụt tại Tỉnh lộ 10. Ảnh: Thanh Liêm.

Thua Thien – Hue: 11 nguoi bi thuong do bao so 11

Phố cổ Bao Vinh ngập chìm trong nước lũ

Thua Thien – Hue: 11 nguoi bi thuong do bao so 11

Quốc lộ 49B bị chia cắt do nước lũ

Thua Thien – Hue: 11 nguoi bi thuong do bao so 11

Trường Tiểu học Tân An (huyện Phú Vang) bị ngập sâu. Ảnh: Thanh Liêm.

Qua thống kê sơ bộ, tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế), đã có 24 nhà tốc mái, một cây cầu vào thôn Hói Dừa bị cuốn trôi, 18 ha tôm và 3 ha nuôi cá bị nước tràn qua, mất trắng. Xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc cũng có nhiều nhà tốc mái nặng.

Hiện các địa phương đang tổ chức kiểm tra nắm tình hình để báo cáo.

Một số tuyến đường như tỉnh lộ 8A, 8B, 10A, quốc lộ 49 B đoạn qua Vân Trình - Phong Điền bị ngập từ 0,3-0,4m; tỉnh lộ 4 đoạn qua tràn Thủ Lễ - Quảng Điền ngập sâu 0,8m. Đường ven biển đầm Lập An bị ngập nhiều đoạn với độ sâu từ 0,3-0,5m. Một số điểm giao thông trên tuyến quốc lộ 49A bị sạt lở.

Theo báo cáo của Điện lực tỉnh, toàn bộ huyện Nam Đông, Phú Lộc, ALưới, Phú Vang, Phong Điền, Quảng Điền, thị xã Hương Thủy, Hương Trà và khu vực phía Bắc thành phố Huế mất điện hoàn toàn.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, đoạn qua thôn Thai Dương Hạ, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, triều cường gây ngập sâu trên 1,5m, sóng lớn tràn qua làm sạt lở xói vào 10m, rộng 4m, sâu 1,5m.

Hiện mực nước trên các sông của tỉnh Thừa Thiên - Huế đang lên nhanh, sông Hương đã vượt mức báo động 2 là 0,28 m; sông Bồ xấp xỉ báo động 3 đã gây ngập lụt nặng tại một số xã vùng trũng huyện Quảng Điền.
 

Thua Thien – Hue: 11 nguoi bi thuong do bao so 11

Đường về Vỹ Dạ bị chia cắt do nước sông Hương dâng cao. Ảnh: Thuận Hóa.

Trao đổi với PNO qua điện thoại vào sáng nay, ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cho biết: Thống kê chưa đầy đủ, do ảnh hưởng của bão số 11, đến thời điểm này (9g sáng 15/10) tại huyện Phú Lộc đã có 40 ngôi nhà tốc mái, trong đó có 13 nhà bị tốc mái nằm ở thôn An Cư Tây thị trấn Lăng Cô. 4 nhà ở xã Vinh Hiền, 4 nhà ở Lộc Vĩnh …
Tại nhiều khu vực của thị trấn Phú Lộc, ngập nước sâu 1m và chia cắt với thị trấn Lăng Cô như Hói Mít, Hói Dừa.

Thua Thien – Hue: 11 nguoi bi thuong do bao so 11

Nước sông Hương sắp tràn bờ ở nhiều khu vực. Ảnh: Thuận Hóa.

Tại huyện Phú Lộc từ đêm qua đến sáng nay đã cúp điện hoàn toàn. Nhiều cây cối hai bên đường bị ngã đổ. Cũng trong đêm 14/10, xã Lộc Vĩnh có một người bị thương do tôn tốc mái trong gió bão.

Trong ngày 15/10 tất cả học sinh tại Thừa Thiên Huế phải nghỉ học do bão lũ.

Gió bão vẫn còn đang giật mạnh

Đến trưa ngày 15/10, do ảnh hưởng của cơn bão số 11 (bão Nari), tại Thừa Thiên - Huế, gió mạnh vẫn liên tục quần thảo, mưa nặng hạt, các con đường vắng bóng xe cộ qua lại.

Theo ghi nhận, dọc các tuyến đường nhiều cây xanh lớn bị ngã đổ bật gốc, đường dây điện không đứng vững trước từng cơn gió quật mạnh. Một số tuyến đường bị nước lũ tràn về gây ngập, chính quyền địa phương phải lập hàng rào chắn bảo vệ, không cho xe cộ và người dân qua lại, tránh ảnh hưởng đến tính mạng. Nước sông Hương dâng cao, cuộn chảy về xuôi, dự đoán nhiều khả năng sau cơn bão, TP Huế sẽ bị ngập lụt nặng.

Tuy nhiên, bất chấp mưa gió đang hành hoành, một số ít người dân đã liều lĩnh ra đường đứng xem nước lũ và chụp ảnh.

Thua Thien – Hue: 11 nguoi bi thuong do bao so 11

Thua Thien – Hue: 11 nguoi bi thuong do bao so 11

NGUYỄN THANH - THANH HIẾU


THUẬN HÓA - THANH LIÊM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI