Thủ tướng yêu cầu hoàn thành xây mới hơn 1.600 căn nhà chống lũ trước ngày 31/1/2026

06/12/2025 - 18:39

PNO - Còn gần 60 ngày để toàn hệ thống chính trị chung tay thực hiện yêu cầu của Thủ tướng.

Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu cấp bách: trước ngày 31/1/2026, phải hoàn thành 1.628 căn nhà bị đổ sập do thiên tai, để người dân kịp ổn định cuộc sống, “vui xuân đón tết Nguyên đán trong những ngôi nhà an toàn”.

Thủ tướng đồng thời đề nghị các cơ quan làm rõ hiện đã có mẫu nhà chống lũ thống nhất hay chưa; vật tư như xi măng, sắt thép và nhân công sẽ được huy động từ đâu; đâu là các công trình hạ tầng cần được ưu tiên xây dựng cho miền Trung trước tình hình thiên tai ngày càng bất thường.

Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức trả lời câu hỏi về việc xây mới hàng nghìn nhà cho các hộ chịu ảnh hưởng, thiệt hại bởi thiên tai vừa qua (Ảnh: VGP)
Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức trả lời câu hỏi về việc xây mới hàng nghìn nhà cho các hộ chịu ảnh hưởng, thiệt hại bởi thiên tai vừa qua. Ảnh: VGP

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức đã trả lời cụ thể các vấn đề được phóng viên nêu. Ông cho biết, từ năm 2014, Chính phủ đã ban hành Quyết định 48/2014/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà phòng, tránh bão lụt tại 13 tỉnh miền Trung.

Cùng năm, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 16 yêu cầu các địa phương thiết kế tối thiểu 3 mẫu nhà điển hình, bảo đảm tiêu chí an toàn và phù hợp thực tiễn. “Có địa phương công bố đến 6–8 mẫu, và tất cả đều được đăng tải công khai để người dân tham khảo” - ông Đức cho biết.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và công bố 176 mẫu nhà an toàn phòng chống thiên tai giai đoạn 2007–2023, bao gồm nhà ở chịu gió bão, lũ quét, sạt lở, nhà thích ứng biến đổi khí hậu. Các mẫu này được xây dựng dựa trên đặc điểm tự nhiên – văn hóa từng vùng và đã được nhiều địa phương áp dụng hiệu quả. Với những địa phương tham gia dự án GCF–UNDP, mẫu nhà còn được bổ sung thêm các tính năng chống chịu bão mạnh cho hộ nghèo.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Trí Đức, trước biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, “cần tiếp tục rà soát, cập nhật và lựa chọn mẫu phù hợp theo hướng dẫn tại Công điện 234/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ”.

Bộ Xây dựng đề nghị các tỉnh phối hợp chặt chẽ Viện Kiến trúc Quốc gia để vận dụng linh hoạt theo từng vùng địa hình, gắn với quy hoạch xây dựng dài hạn, bảo đảm an toàn bền vững.

Về nguồn lực, đại diện Bộ Xây dựng khẳng định vật tư như xi măng, sắt thép và nhân công sẽ được huy động từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương và cả hệ thống chính trị, nhằm bảo đảm tiến độ xây dựng nhà ở theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Liên quan quy hoạch hạ tầng ứng phó thiên tai, Bộ Xây dựng (tiền thân là Bộ GTVT trong giai đoạn lập quy hoạch) cho biết 5 quy hoạch ngành giao thông đã tích hợp kịch bản biến đổi khí hậu. Miền Trung và Tây Nguyên được quy hoạch đồng bộ: gần 1.500 km cao tốc, 14 cảng hàng không, 14 cảng biển với 208 cầu cảng, 27 tuyến thủy nội địa, và 1.332 km đường sắt Bắc–Nam đi qua khu vực. Hệ thống hạ tầng này đã phát huy hiệu quả, song một số sự cố cục bộ vẫn xảy ra do lũ lịch sử vượt mốc, sạt lở ta luy… Bộ đã phối hợp các địa phương khắc phục kịp thời, bảo đảm giao thông thông suốt và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Kết luận nội dung về tiến độ xây dựng nhà ở sau thiên tai, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn nhấn mạnh: “Nhà sửa chữa hơn 34.000 căn phải xong trước 31/12; xây mới hơn 1.600 căn phải hoàn thành trước 31/1/2026”.

Ông cho biết Chính phủ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương, đoàn thể và doanh nghiệp để bảo đảm thực hiện đúng tiến độ.

Về mẫu nhà, Bộ trưởng Trần Văn Sơn cho biết: “Có địa phương 3 mẫu, có địa phương 6 mẫu, và tổng thể chúng ta có tới 176 mẫu thiết kế để áp dụng”. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để đẩy nhanh xây dựng nhà an toàn, giúp người dân vùng thiên tai yên tâm ổn định cuộc sống lâu dài.

Xuân Phú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI