Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

20/04/2025 - 20:30

PNO - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo nếu cần thiết thì ứng dụng công nghệ cao để đẩy nhanh tiến độ, giúp người dân sớm hưởng lợi từ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Chiều 20/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã đến kiểm tra tình hình triển khai đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, dự án Cần Thơ - Cà Mau, tại nút giao IC12 và IC10 thuộc huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tại buổi kiểm tra dự án cao tốc đoạn đi qua địa bàn tỉnh Cà Mau. Ảnh: Hoàng Thịnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tại buổi kiểm tra dự án cao tốc đoạn đi qua địa bàn tỉnh Cà Mau - Ảnh: Hoàng Thịnh

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài khoảng 110km, đến nay hoàn thành hơn 66% tiến độ. Dự án cao tốc này có 95 cây cầu và đã được thi công đồng loạt; đến nay có 66 cây cầu hoàn thành, trong đó 11 cây cầu lớn được thông xe kỹ thuật; về cơ bản các cây cầu sẽ hoàn thành trong tháng 5/2025. Đối với phần đường, đã gia tải nền đạt 90% toàn tuyến, hiện chỉ còn 8,5km đang nỗ lực hoàn thành vào tháng Năm. Về cát đắp nền đường đã được cấp phép và đưa vào khai thác 25,7 triệu m3. Tổng nhu cầu vật liệu đá khoảng 2,2 triệu m3, khối lượng đã tập kết về dự án là 1,1 triệu m3… Hiện, các nhà thầu đã huy động 183 mũi thi công, với 971 máy móc, thiết bị; hơn 3.000 nhân lực và tổ chức thi công tăng ca tăng kíp liên tục.

Các đơn vị khẩn trương thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Ảnh: Nhật Bắc
Các đơn vị khẩn trương thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau - Ảnh: Nhật Bắc

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, cùng Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, nên các khó khăn vướng mắc về nguồn vật liệu đã cơ bản được tháo gỡ, các đơn vị đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để đưa dự án về đích trong năm 2025. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ dự án như, công tác gia tải, đắp nền, huy động vật liệu cát, đá vẫn chưa đáp ứng kế hoạch, một số nhà thầu còn chậm…

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án, Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Kiên Giang cần quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm bàn giao mặt bằng trạm dừng nghỉ trên địa bàn dự án, nhằm sớm thi công. Yêu cầu các nhà thầu đã nỗ lực, cần nỗ lực hơn nữa, quyết liệt thực hiện trên tinh thần tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tập trung thi công quyết liệt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên các đơn vị thi công dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Ảnh: Hoàng Thịnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên các đơn vị thi công dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau - Ảnh: Hoàng Thịnh

Phát biểu tại buổi làm việc về dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phải tiếp tục phát huy, vận dụng sáng tạo tinh thần "thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa", vào triển khai các dự án hạ tầng. Thủ tướng cho biết, kể từ năm 2021 tới nay không lần nào vào ĐBSCL tiếp xúc cử tri, ông không đi thực tế, làm việc với các cơ quan chức năng và địa phương về phát triển hạ tầng giao thông.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương Ban quản lý dự án, nhà thầu, Bộ Xây dựng và các địa phương có dự án đi qua đã nỗ lực tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ dự án. Đồng thời, có cách làm linh hoạt, sáng tạo như khi thiếu cát san lấp thì tập trung làm trước các cầu…

Theo kế hoạch, mục tiêu chậm nhất ngày 19/12/2025 phải khánh thành dự án Cần Thơ - Cà Mau, vì vậy Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng và Ban Quản lý dự án, nhà thầu… huy động tối đa nhân lực, máy móc thiết bị, thi công 3 ca 4 kíp, xuyên lễ, "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm" để dự án hoàn thành càng sớm càng tốt. Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ để rút ngắn thời gian gia tải, rút ngắn thời gian thi công, nhưng phải tuân thủ chặt chẽ thiết kế, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, bảo vệ môi trường và phải tuyệt đối an toàn công trình khi đưa vào sử dụng.

Hoàng Thịnh - Văn Phước

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI