Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026

02/02/2026 - 16:55

PNO - Sáng 2/2, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng – Đón Xuân huy hoàng” chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam (xã Đông Anh, TP Hà Nội). Đây là sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia, do Bộ Công Thương chủ trì, tổ chức theo chỉ đạo của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ùng các đại biểu tới dự Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân năm 2026. Ảnh: Ban tổ chức
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tới dự Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân năm 2026. Ảnh: Ban tổ chức

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Hội chợ Mùa Xuân 2026 là “bước chạy đà” quan trọng nhằm kích hoạt thị trường tiêu dùng trong nước ngay từ đầu năm, đồng thời góp phần quảng bá thương hiệu hàng hóa Việt Nam, thúc đẩy kết nối giao thương và khơi dậy niềm tin của người tiêu dùng.

Theo ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), Hội chợ không chỉ là không gian mua sắm mà còn là nơi lan tỏa mạnh mẽ giá trị thương hiệu “Made in Vietnam”, góp phần thúc đẩy phong trào “Người Việt Nam dùng sản phẩm Việt Nam”.

Hội chợ diễn ra từ ngày 2/2 - 13/2 (tức 12 ngày cao điểm mua sắm tết), mở cửa từ 9g - 21g hằng ngày. Ban Tổ chức dự kiến đón hơn 100.000 lượt khách mỗi ngày. Với hơn 2.500 doanh nghiệp tham gia, quy mô khoảng 3.000 gian hàng, Hội chợ Mùa Xuân 2026 được kỳ vọng sẽ thiết lập một đỉnh doanh thu mới, vượt kết quả khoảng 1.000 tỉ đồng của Hội chợ Mùa Thu 2025.

Hội chợ được cấu trúc thành 8 phân khu nội dung, nổi bật như: “Du xuân quê hương - Sản vật bốn phương”, “Nông sản Việt - Lan tỏa sắc xuân”, “Xuân thịnh vượng”, triển lãm chuỗi giá trị ngành dệt may, da giày, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ (VIVC 2026), không gian “Tết Sum vầy” và “Tinh hoa văn hóa Việt Nam”.

Khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Ảnh: Ban tổ chức
Khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Ảnh: Ban tổ chức

Tham gia Hội chợ Mùa Xuân 2026, tỉnh An Giang mang đến khoảng 10 tấn hàng hóa với sự góp mặt của gần 20 doanh nghiệp. Theo ông Nguyễn Việt Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang, địa phương tham gia hai gian trưng bày gồm gian hàng thương mại và gian hàng du lịch, tập trung giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản chế biến, thủy sản, cùng hình ảnh văn hóa - du lịch đặc trưng của tỉnh.

Cùng với An Giang, nhiều doanh nghiệp đến từ Cà Mau cũng tích cực chuẩn bị hàng hóa phục vụ hội chợ. Bà Dương Kiều Lam - đại diện Công ty TNHH Lam Dương - cho biết, doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chế biến từ tôm, chủ yếu là tôm khô, với quy trình chú trọng chất lượng và yếu tố bền vững.

Theo bà Lam, doanh nghiệp đã chuẩn bị lượng hàng hóa đầy đủ để phục vụ xuyên suốt 12 ngày hội chợ và chủ động phương án bổ sung hàng từ Cà Mau nếu sức mua tăng. Nhờ kinh nghiệm tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trước đây, doanh nghiệp có thể ước lượng lượng khách để điều phối hàng hóa phù hợp. So với Hội chợ Mùa Thu, doanh số tại kỳ hội chợ lần này được dự báo có thể tăng khoảng 20-30%, do diễn ra đúng thời điểm cận Tết Nguyên đán.

Từ kinh nghiệm tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025, các doanh nghiệp kỳ vọng Hội chợ Mùa Xuân 2026 sẽ tiếp tục mở rộng cơ hội kết nối thị trường, tìm kiếm đối tác, mở rộng kênh phân phối trong nước và quốc tế.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được kỳ vọng trở thành sự kiện thường niên quy mô lớn, góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa, quảng bá thương hiệu Việt và từng bước đưa Việt Nam trở thành trung tâm hội chợ, triển lãm của khu vực.

Bích Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI