Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đẩy nhanh tiến độ dự án Metro Bến Thành - Suối Tiên

27/07/2022 - 10:41

PNO - Sáng 27/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn công tác đến thị sát trực tiếp tại công trường tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Cùng tham dự có Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn văn Nên, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Sau khi nghe báo cáo về tiến độ của tuyến Metro số 1 cùng một số tuyến khác, Thủ tướng chỉ đạo cần phải tập trung đẩy nhanh tiến độ tuyến số 1, làm chỗ nào phải xong chỗ đó. Đối với các dự án tiếp theo, cần giảm các thủ tục hành chính, tránh rườm rà.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo cần tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành dự án này
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo cần tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành dự án tuyến Metro số 1

Dự án tuyến Metro số 1 có tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, dài gần 20km, từ ga Bến Thành (quận 1) đến depot Long Bình (TP. Thủ Đức). Dự án gồm 3 ga ngầm và 11 ga trên cao, khởi công năm 2012 và hiện đạt 91,39% tổng khối lượng. Hiện tại có 2.180 công nhân trên công trường, dự kiến chạy thương mại cuối năm 2023.

Ông Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ, dẫn
Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực tế tại công trình tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên)
Đại diện phía Nhật Bản và Jica tại Việt Nam có ông Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Shimizu Akira, Trưởng Đại diện văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam.
Đại diện phía Nhật Bản và Jica Việt Nam có ông Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Shimizu Akira, Trưởng đại diện văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quà cho đại diện nhà thầu và công nhân tại tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quà cho đại diện nhà thầu và công nhân tại tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Tam Nguyên

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=