Thủ đoạn tinh vi của "bà trùm" buôn lậu vàng: Cắt nhỏ, xóa ký hiệu để phù phép nguồn gốc

04/02/2026 - 17:56

PNO - Trần Thị Hoàn (kinh doanh vàng bạc tại Công ty Hoàn Huế) bị đề nghị mức án 12-13 năm tù.

Chiều 4/2, phiên xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong vụ án buôn lậu hơn 546kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam, Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế và các tổ chức, địa phương liên quan kết thúc phần xét hỏi, bước vào tranh luận.

Trước khi tòa chuyển sang phần tranh luận, đại diện VKS đề nghị mức án đối với các bị cáo.

VKS đánh giá, thời gian qua thị trường vàng trong nước có những diễn biến nóng, chưa bao giờ xuất hiện tình trạng như hiện nay, để mua được một lượng vàng, người dân phải xếp hàng, đặt chỗ, chen lấn xô đẩy. Có những thời điểm vàng trở thành một mặt hàng khan hiếm "ảo" đẩy giá cả leo thang.

Lợi dụng thị trường trong nước khan hiếm, nhiều người đã đầu cơ gom hàng, tìm mọi cách để móc nối với các đối tượng trong và ngoài nước để thực hiện hành vi buôn lậu, mua vàng nguyên liệu từ nước ngoài với giá thấp.

Sau đó bằng nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã đưa vào trong nước để bán cho các tiệm vàng làm nguyên liệu để chế tác thành vàng trang sức bán kiếm lời.

Quanh cảnh phiên tòa - Ảnh: N.A
Quang cảnh phiên tòa - Ảnh: N.A

Từ những phân tích nêu trên, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hoàn (41 tuổi, trú Lào Cai, kinh doanh vàng bạc tại Công ty Hoàn Huế) mức án 12-13 năm tù về tội Buôn lậu.

Cùng tội danh trên, VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Phạm Tuấn Hải (56 tuổi, trú Lào Cai, cựu Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long) mức án 11-12 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án tương xứng với hành vi phạm tội về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong vụ án này, người phụ nữ ngoại quốc “bí ẩn” nhiều lần được nhắc đến trong bản cáo trạng là “Bà Béo” (quốc tịch Trung Quốc).

Theo cáo buộc, từ ngày 2/9 - 2/12/2024, bị cáo Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên "Bà Béo" và Phạm Tuấn Hải buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam với số lượng hơn 546kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỉ đồng.

Tại tòa, “bà trùm” Trần Thị Hoàn thừa nhận đã mua của “Bà Béo” hơn 97,3kg vàng, trị giá hơn 208 tỉ đồng.

Theo lời khai của bà Hoàn, sau khi nhận hàng từ người phụ nữ ngoại quốc, bị cáo chuyển tiền cho “Bà Béo” qua các tài khoản của một số cá nhân trong công ty. Việc giao hàng chủ yếu diễn ra ở cửa hàng của bị cáo.

“Bà trùm” khai rằng nhiều thỏi vàng mua của “Bà Béo” có ký hiệu, chữ viết bằng tiếng Trung Quốc nên được mang đi khò, xóa ký hiệu nhằm tránh bị phát hiện có nguồn gốc từ nước ngoài. Tiếp đó, vàng sẽ được cắt thành miếng nhỏ để bán lại cho khách hàng ở Hà Nội.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI