Thông tuyến đường ven biển nối Hội An và sân bay Chu Lai

01/10/2020 - 11:52

PNO - Tuyến đường được đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, nối từ TP. Hội An vào sân Bay Chu Lai đã được thông tuyến vào sáng 1/10.

Đường ven biển Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/1/2010. Đoạn qua tỉnh Quảng Nam được đặt tên đường Võ Chí Công, bắt đầu từ Hội An đến sân bay Chu Lai, dài 69km.

Đường ven biển nối đã hoàn thành
Đường ven biển nối nối Hội An và sân bay Chu Lai đã hoàn thành

Tuyến đường được xây dựng nhằm hoàn thiện và nâng cấp hệ thống giao thông liên vùng, kết nối TP. Đà Nẵng, TP. Hội An đến Khu kinh tế mở Chu Lai và Khu công nghiệp Dung Quất. Vốn đầu tư xây dựng tuyến đường là 1.479 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và vốn ngân sách tỉnh. Dự án đi qua 8 xã trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, tuyến đường này là cơ hội để phát triển vùng Đông của tỉnh Quảng Nam. Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện tuyến đường Võ Chí Công từ cầu Cửa Đại đến sân bay Chu Lai.

hnvdh
Vốn đầu tư xây dựng tuyến đường là 1.479 tỉ đồng

 

Đường Võ Chí Công nối từ TP. Hội An vào sân bay Chu Lai được đầu từ gần 1.500 tỷ đồng đã đi vào hoạt động. Trong ảnh: Bí thư Tỉnh Ủy Phan Việt Cường và CHủ tịch UBND Quảng Nam Lê Trí Thanh tháo băng khánh thành con đường.
Đường ven biển Võ Chí Công nối từ TP. Hội An vào sân bay Chu Lai được khánh thành sáng nay, 1/10

Dự án khởi công tháng 12/2018, với kế hoạch hoàn thành trong 20 tháng. Trong quá trình thực hiện, do vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và điều chỉnh bổ sung thiết kế, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành công trình đến ngày 30/9/2020. 

Nguyễn Dương    

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI