Thơm mini Thái Lan "ngọt gắt cổ" 120.000 đồng/kg tại Sài Gòn

16/04/2020 - 07:20

PNO - Thơm (dứa) mini Thái Lan từng là món ăn chơi “hot” trên mạng, có giá 180.000-200.000 đồng/kg nay đã đổ bộ tại nhiều chợ cóc, vỉa hè Sài Gòn.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên tuyến đường của TPHCM như Trang Tử (quận 5), Hồ Học Lãm (Bình Tân), Cách Mạng Tháng Tám (Tân Bình)… gần đây loại thơm mini Thái Lan được rất nhiều người bán trái cây dạo chào mời. Theo lời những người bán, đây là món mới nhập trực tiếp từ Thái Lan, thơm cực ngọt, ăn nhiều không sợ ê răng, rát lưỡi.

Quan sát bên ngoài, loại thơm này khá nhỏ, nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay có màu vàng tươi giống với mày trái thơm trong nước. 

Loại thơm mini được gọt vỏ, bỏ vào bịt sẵn này đang đang được bán tràn chợ dân sinh TPHCM.
Loại thơm mini được gọt vỏ, bỏ vào bịt sẵn này đang đang được bán tràn chợ dân sinh TPHCM

Tuy là loại thơm nhỏ, nhưng giá bán không hề rẻ, bình quân 120.000 đồng/kg (1 kg khoảng 15-20 trái), “Giá thế này là rẻ rồi, lúc hàng mới có ở Việt Nam, giá 180.000 - 200.000 đồng/kg mà không có để mua. Nay nhiều người nhập về nên giá rẻ”, một người người bán thơm mini trên đường Cách Mạng Tháng Tám cho hay.

Trong khi đó, tại khu chợ bên hông Bến xe Chợ Lớn (quận 5), khá nhiều người bày bán thơm mini Thái Lan ra đường để khách dễ thấy. Tại một quầy kinh doanh trái cây đây thu hút khá nhiều người mua, thơm mini có giá chỉ 80.000 đồng/bịch lớn, 40.000 đồng/bịch nhỏ.

Do là hàng lạnh, nên khi bày bán tiểu thương phải để nước đá bên dưới để giữ cho thơm được tươi ngon.
Do là hàng lạnh, nên khi bày bán tiểu thương phải để nước đá bên dưới để giữ cho thơm được tươi ngon

Đa số những người bán nơi đây đều không cân thơm mini theo ký mà bán theo bịch đã đóng sẵn. Quan sát trong quầy, chúng tôi thấy tiểu thương lấy từng bịch thơm đã gọt vỏ, đóng vào bịch nhựa không có tem nhãn, bao bì. Tất cả được ướp lạnh trong thùng xốp, bên ngoài có vài chữ bằng tiếng Thái Lan viết nguệch ngoặc bằng bút lông (?!).

"Thơm này mình có nguồn xách tay gửi về, đúng Thái luôn nên khách hàng cứ yên tâm. Bên đó họ gọt sẵn, đóng bịch vậy đó. Mình chỉ khui thùng và bán thôi. Hàng bao ngon, bao ăn!", nữ chủ hàng tại chợ cho hay.

Cũng trong chợ này, một người bán thơm mini cũng quảng cáo hàng mình bảo đảm mới, không hư dập, giá sỉ chỉ 70.000 đồng/kg. “Bên Thái, thơm mini được coi như “nữ hoàng” vì ngoài vị ngon ngọt sắc, nó còn rất giàu vitamin, đặc biệt là vitamin B1, B6, chất xơ và folate. Loại trái này sắp hết mùa rồi, có thể hết tháng là không còn hàng”, chị Xuân bán trái cây tại chợ cho hay.

Chị Uyên (quận Bình Tân) cho biết, thấy loại thơm lạ mắt, màu vàng ươm nên chị mua ăn thử, khi ăn thấy rất ngọt, khá giòn tuy nhiên không có mùi thơm đặc trưng. Bên trong trái không có lõi, chỉ có phần cuống bé xíu và có thể ăn cả cuống. Tuy nhiên, theo chị này khác với thơm Việt Nam khi vị ngọt thanh, chua nhẹ thì loại thơm này ngọt gắt, như đường hoá học (?).

Không chỉ xuất hiện tại các tuyến đường, trên các trang mạng loại trái cây này cũng đang “làm mưa làm gió” được dân kinh doanh online chào hàng thường xuyên. “Trước em về nhiều lắm, có khi cả trăm ký, bán hết vèo trong ngày. Từ ngày có dịch COVID-19, xe cộ đi lại ít hơn nên hàng nhập cũng giảm. Vài ngày em mới gom được tầm 30kg, nhưng khách đều đặt trước hết rồi. Chị muốn ăn thì đặt hàng kèm cọc, hàng về em giao liền. Giá hiện tại 140.000 đồng/kg”, chủ shop online traicaynhapkhau cho biết.

Giá thơm mini Thái Lan này dao động từ 80.000-120.000 đồng/kg tại TPHCM.
Giá thơm mini Thái Lan này dao động từ 80.000-120.000 đồng/kg tại TPHCM

Dẫu vậy, khách đi chợ vẫn tỏ ra lo lắng khi thấy trái đã gọt sẵn từ Thái Lan, nhập về Việt Nam bán vỉa hè và không có bất cứ giấy tờ chứng minh nguồn gốc. “Nhìn là lạ cũng thích nhưng tôi e ngại, không biết có chất bảo quản nào khi thơm đã được gọt vỏ sạch sẽ, mà về Việt Nam vẫn tươi giòn”, chị Phương (36 tuổi, ngụ TPHCM) băn khoăn.

Theo đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, thơm mini xuất xứ từ Thái Lan, nhập hàng lạnh bằng thùng xốp (15 bịch/thùng); giá từ 55.000-60.000 đồng/kg. Loại trái cây này bắt đầu nhập chợ từ ngày 15/3/2020, khoảng 1,5 tấn/ngày.

Trong khi thơm trong nước giá chỉ từ 15.000-20.000 đồng/kg, nhưng nhiều nông dân phải nhổ bỏ do không tiêu thụ được, thì thơm ngoại có giá cả trăm ngàn đồng/kg vẫn đắt hàng. Lý giải điều này, Tiến sĩ Võ Mai, Phó chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam cho biết: “Có thể các sản phẩm nhập khẩu hấp dẫn người tiêu dùng Việt Nam bởi sự mới lạ, hình dáng đẹp, bắt mắt. Còn về phần chất lượng, chưa chắc “ai hơn ai”, vì các sản phẩm nhập khẩu bày bán trên thị trường ít khi được người bán trưng đầy đủ giấy tờ kiểm dịch hoặc các chứng nhận về đạt chuẩn chất lượng của sản phẩm”.

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI