Thí sinh Miss Grand VietNam diễn trang phục văn hóa dân tộc dưới mưa

12/09/2025 - 07:13

PNO - Tối 11/9, chương trình Miss Grand VietNam được tổ chức ngoài trời tại TPHCM. Dù thời tiết xấu nhưng các thí sinh vẫn cố gắng hoàn thành phần trình diễn.

Thí sinh trình diễn trang phục văn hoá dân tộc tại Miss Grand VietNam 2025 vào tối 11/9
Thí sinh trình diễn trang phục văn hóa dân tộc tối 11/9

Thí sinh diễn trang phục văn hóa dân tộc dưới mưa

Năm nay, phần thi trang phục văn hóa dân tộc diễn ra ngoài trời, thay vì trong nhà thi đấu như các năm trước. Cơn mưa nặng hạt vào chiều tối khiến chương trình diễn ra trễ hơn dự kiến. Khi đêm thi diễn ra, trời tiếp tục mưa. Khán giả che dù để theo dõi. Các thí sinh vẫn giữ tinh thần tốt để hoàn thành phần trình diễn.

Phần thi đầu tiên gồm các thiết kế đến từ đội của NTK Ivan Trần. Các thiết kế lấy ý tưởng từ nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống, làng nghề như: tục thờ cúng ông bà, nghề làm muối, làng bột Sa Đéc, truyền thuyết về chúa xứ Núi Sam…Mỗi trang phục nặng từ vài đến hàng chục kg, được thiết kế cầu kỳ, nhiều thí sinh phải có người hỗ trợ mới có thể di chuyển.

Trời mưa khiến sân khấu bị ướt nhưng các thí sinh vẫn giữ tinh thần tốt để hoàn thành phần thi
Các thí sinh giữ tinh thần tốt để hoàn thành phần thi dưới mưa

*Thí sinh diễn trang phục văn hóa dân tộc dưới mưa:

Hoa hậu Hà Kiều Anh - trưởng BGK - xúc động bởi sự nỗ lực của tất cả trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Theo chị, sân chơi giúp những tài năng trẻ tự tin, thoải mái sáng tạo dựa trên những chất liệu văn hóa truyền thống.

Diễn viên Quốc Trường - thành viên BGK - cho biết các ý tưởng trùng lặp nhưng qua mỗi mùa thí sinh lại có cách thể hiện mới lạ, độc đáo. NSND Vương Duy Biên - phó trưởng BGK - nói đong đầy cảm xúc khi ngắm nhìn các thiết kế bởi như một tác phẩm nghệ thuật vì kết hợp nhiều yếu tố: trang phục, tạo hình, vũ đạo…

Khán giả đội mưa xem đêm thi diễn ra
Khán giả đội mưa xem đêm thi

Những thiết kế “nặng ký” lộ diện trong đêm thi

Trước đó, các NTK, những bạn trẻ yêu thích thời trang đã tham gia vào phần thi thiết kế trang phục văn hóa dân tộc. Họ được chọn vào 4 đội của 4 huấn luyện viên: NTK Vũ Việt Hà, Đặng Trọng Minh Châu, Việt Hùng và Ivan Trần. Huấn luyện viên giúp, hỗ trợ họ thực hiện từ bản vẽ thành mẫu thật.

Thiết kế Phi nghê thiên vân kết màn đêm diễn
Thiết kế Phi nghê thiên vân kết màn đêm diễn

Trang phục Linh huyền vũ của Vũ Huyền Trân lấy ý tưởng từ chim lạc trên trống đồng thể hiện vẻ đẹp của người Việt, khí chất phụ nữ. Thăng Long hội của Nguyễn Huy Hoàng có nguồn cảm hứng từ ngôi đình xưa, múa rối nước. Châu Văn Phúc thực hiện trang phục mang tên Phục ca, lấy cảm hứng từ nghệ thuật hát bội. Đào liễu của Lê Trọng Phúc là thiết kế cồng kềnh nhất trong đêm thi này. Trang phục tái hiện cổng làng, nghệ thuật chèo.

Thiết kế Đào liễu do thí sinh Phạm Yến thể hiện
Thiết kế Đào liễu do thí sinh Phạm Yến thể hiện

Vũ nam rối của Bùi Mai Khanh thể hiện những nét đặc trưng của nghệ thuật múa rối truyền thống. Trang phục có nhiều màu sắc nổi bật, bắt mắt. Tố nữ đồ của Võ Hoàng Huy và Nguyễn Thành Luân dù mang gam màu trầm nhưng vẫn ấn tượng bởi tái hiện tranh Hàng Trống. Dệt tia nắng của Nguyễn Bá Đức mang người xem đến với nghề dệt thổ cẩm Tây Bắc.

Thiết kế Tố nữ đồ lấy cảm hứng từ tranh Hàng Trống
Thiết kế Tố nữ đồ lấy cảm hứng từ tranh Hàng Trống

3 bộ 100, Bún cá dì Dung lấy cảm hứng từ việc buôn bán của người dân miền Tây nhận được sự cỗ vũ nhiệt tình của khán giả bởi sự hài hước, đáng yêu dù không phải những thiết kế cầu kỳ. Những thiết kế đoạt giải cao nhất có cơ hội được các người đẹp mang dự thi quốc tế.

3 bộ 100 lấy ý tưởng từ việc buôn bán của người dân miền tây
3 bộ 100 lấy ý tưởng từ việc buôn bán của người dân miền Tây

Thành Lâm

Ảnh: BTC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI