Thí sinh ‘Hoa hậu Thế giới Việt Nam’ có lý lịch tốt nhưng BTC vẫn tiếp tục xác minh

10/03/2026 - 22:30

PNO - Chiều 10/3, BTC cuộc thi Miss World VietNam 2025 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 công bố vương miện, giới thiệu 48 thí sinh vào chung kết.

Thí sinh Nguyễn Lan Nhi (trái) và Nguyễn Đào Tuyên Dương (phải) trong sự kiện diễn ra vào chiều 10/3, tại TPHCM
Thí sinh Nguyễn Lan Nhi (trái) và Nguyễn Đào Tuyên Dương (phải) trong sự kiện giới thiệu vương miện của cuộc thi diễn ra vào chiều 10/3 tại TPHCM

Người đăng quang hoa hậu sẽ nhận được vương miện mang tên Trân hoa tứ quý lấy ý tưởng từ vẻ đẹp các loài hoa, thiên nhiên Việt Nam như: hoa mận, hoa mai, hoa hướng dương, hoa sen.

Hoa hậu Bảo Ngọc cầm chiếc vương miện Trân hoa tứ quý
Hoa hậu Bảo Ngọc cầm chiếc vương miện Trân hoa tứ quý

Vương miện có 3.368 viên kim cương các loại, chế tác trong khoảng 2.160 giờ. BTC không công bố giá trị vương miện. Bà Phạm Kim Dung - trưởng BTC cuộc thi - cho biết, nhiều năm qua không đề cập đến vấn đề này dù các vương miện có giá trị lớn. Việc này không nhằm tránh sự so sánh về giá trị của các vương miện. Quan điểm của BTC là, nếu tìm ra hoa hậu xứng đáng, được công chúng đón nhận thì vương miện là vô giá.

“Việc công bố giá trị vương miện đôi khi khiến ngôi vị hoa hậu trở nên vật chất. Chúng tôi không mong muốn điều này. BTC hy vọng các cô gái hiểu vương miện là niềm vinh dự, song hành với trách nhiệm, cống hiến” - bà Phạm Kim Dung chia sẻ.

Cận cảnh chiếc vương miện Trân hoa tứ quý
Cận cảnh chiếc vương miện Trân hoa tứ quý

Theo BTC, hiện nay trong thời điểm này, công chúng đánh giá hoa hậu không chỉ qua vương miện, nhan sắc mà còn ở sự nỗ lực của họ trong sự nghiệp riêng, đóng góp thực chất cho cộng đồng... Cuộc thi định hướng cho thí sinh đi theo tiêu chuẩn công, dung, ngôn, hạnh nhưng phải cộng thêm những yếu tố của thời đại như: năng động, giỏi ngoại ngữ, biết về trí tuệ nhân tạo (AI), biết cách quảng bá bản thân trên mạng xã hội…

Hầu hết thí sinh đang học đại học hoặc đã tốt nghiệp đại học, có trình độ ngoại ngữ khá tốt. Dẫu vậy, BTC vẫn đang tiếp tục xác minh kỹ lưỡng lý lịch thí sinh, theo cách chính thống.

Vòng chung kết có 48 thí sinh tranh tài. Bà Dung cho rằng, thí sinh đông nên giám khảo sẽ làm việc vất vả hơn. BTC cũng tăng các phần thi phụ, hoạt động bên lề để giúp thí sinh được khán giả nhận diện tốt hơn, chứ không chỉ qua sân khấu chung kết. Chất lượng thí sinh tốt nhưng BTC vẫn không tăng số lượng giải thưởng á hậu, vì truyền thống của cuộc thi trước nay.

Những ngày tới, các thí sinh sẽ tham gia tranh tài ở nhiều vòng thi phụ
Những ngày tới, các thí sinh sẽ tham gia tranh tài ở nhiều vòng thi phụ

Sau đêm chung kết vào tối 29/3 sắp tới, cuộc thi này sẽ diễn ra mùa mới, dự kiến vào tháng Mười hai năm nay. Việc tổ chức 2 mùa giải liên tiếp trong cùng năm, theo bà Dung, là để có được nhân lực đào tạo cho sân chơi quốc tế. Chưa kể, theo năm tháng, có những hoa hậu, á hậu sẽ lập gia đình hoặc có những kế hoạch riêng nên đơn vị cũng cần nhân lực kế thừa.

Thí sinh có tài năng về nghệ thuật như ca hát, nhảy múa… là điểm cộng cho những phần thi phụ liên quan nhưng không là yếu tố tiên quyết để chọn hoa hậu. Bởi theo BTC, mỗi cô gái đều có thiên hướng phát triển riêng, không nhất thiết phải theo khuôn mẫu dù hiện nay đơn vị tổ chức, quản lý đang làm việc chủ yếu trong lĩnh vực giải trí.

Thành Lâm

Ảnh: BTC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI