Thí sinh Hà Nội vẫn đeo khẩu trang trong phòng thi

09/08/2020 - 08:16

PNO - Sáng nay 9/8, gần 80.000 thí sinh Hà Nội bước vào môn thi ngữ văn. Các thí sinh vẫn phải đeo khẩu trang vào phòng thi.

Thành phố Hà Nội tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tại 143 điểm thi với 3.326 phòng thi. Mỗi điểm thi đều có tối thiểu 5 nhân viên y tế "trực chiến" hỗ trợ và có 2 phòng thi dự phòng.

Môn thi ngữ văn có thời gian làm bài 120 phút. Là môn thi theo hình thức tự luận duy nhất trong kỳ thi năm nay, ngữ văn cũng là môn duy nhất thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài. Thí sinh nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp trước khi ra khỏi phòng thi.

Theo quan sát, sáng nay các nhân viên y tế có mặt từ rất sớm để đo thân nhiệt cho thí sinh tại các điểm thi.

Các nhân viên y tế có mặt từ rất sớm
Các nhân viên y tế có mặt từ rất sớm

 

Các thí sinh tham dự kỳ thi đều được kiểm tra thân nhiệt cẩn thận
Các thí sinh tham dự kỳ thi đều được kiểm tra thân nhiệt cẩn thận

 

Thí sinh xếp hàng đo thân nhiệt tại điểm thi trường THCS – THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam
Thí sinh xếp hàng đo thân nhiệt tại điểm thi Trường THCS - THPT chuyên Hà Nội Amsterdam

Trước khi vào phòng thi, thí sinh thực hiện biện pháp phòng dịch như kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn…

Thí sinh được nhắc nhở rửa tay sát khuẩn
Thí sinh được nhắc nhở rửa tay sát khuẩn

Có mặt tại điểm thi Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội), thí sinh Minh Hà An cho hay: “Đứng trước kỳ thi quan trọng lại tổ chức trong bối cảnh đặc biệt em rất hồi hộp. Em hy vọng sẽ làm tốt bài thi văn để có tinh thần làm tốt những môn thi tiếp theo”.

Thí sinh đeo khẩu trang trước khi vào trường thi
Thí sinh đeo khẩu trang trước khi vào trường thi

Còn thí sinh Nguyễn Anh Hùng thi tại điểm Trường THCS - THPT chuyên Hà Nội Amsterdam thi cho biết: “Sáng nay, em dậy từ 5g ăn sáng, xem lại bài một chút và được bố chở đến trường thi. Nếu đề thi chính thức có các dạng bài và độ khó tương đương đề tham khảo đã công bố thì em có thể hoàn thành tốt kỳ thi này”.

Nam sinh cũng tỏ ra lo lắng việc có thể tiếp xúc với người có liên quan đến ca bệnh khi đi thi tốt nghiệp…

Các thí sinh Hà Nội vẫn đeo khẩu trang trong phòng thi.

Thí sinh sẵn sàng với môn thi đầu tiên tại điểm thi Trường THCS Chu Văn An (Hà Nội)
Thí sinh sẵn sàng với môn thi đầu tiên tại điểm thi Trường THCS Chu Văn An (Hà Nội)

 

Thí sinh hớt hải chạy nhanh vào phòng thi cho kịp giờ
Thí sinh hớt hải chạy nhanh vào phòng thi cho kịp giờ

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ sẽ diễn ra trong 2 ngày 9-10/8 với 5 bài thi gồm 3 bài thi độc lập (toán, ngữ văn, ngoại ngữ) và 2 bài thi tổ hợp.

Bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên (gồm các môn thành phần lý, hóa, sinh) và bài thi khoa học xã hội (sử, địa, giáo dục công dân với thí sinh học chương trình giáo dục THPT; sử, địa với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên).

Chiều nay, thí sinh tiếp tục thi môn toán.

Đại Minh - Minh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI